Hà Nội: Nhiều bệnh viện hiện đại sẽ được đầu tư đồng bộ
Kinhtedothi - Hà Nội triển khai Đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh công lập đến năm 2030, với kế hoạch sắp xếp hệ thống y tế theo 3 cấp, xây dựng thêm bệnh viện mới tại phường Hoàng Mai và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đề xuất mở rộng cơ sở Hoàng Mai, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.
Cơ sở Hoàng Mai hiện có diện tích 3,5 ha, vốn là Bệnh viện Điều trị Covid-19, nay trực thuộc BV ĐHYHN. Ảnh YHN
Theo kế hoạch số 116/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập thuộc UBND TP Hà Nội đến năm 2030”, TP Hà Nội sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp hệ thống khám, chữa bệnh Thủ đô theo 3 cấp (ban đầu, cơ bản, chuyên sâu); thực hiện tổ chức lại các bệnh viện; xây dựng đề án thành lập 4 bệnh viện thực hiện chức năng khám, chữa bệnh cơ bản tại các khu vực: Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm; xây dựng đề án phát triển 4 bệnh viện đảm nhận chức năng vùng và thành lập các bệnh viện chuyên khoa; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.
Tại buổi làm việc mới đây với Phó Thủ tướng Lê Thành Long, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (BV ĐH Y Hà Nội) đã đề xuất mở rộng cơ sở Hoàng Mai và xây dựng một tổ hợp viện, trường quy mô 32ha tại Bắc Ninh. Cơ sở Hoàng Mai hiện có diện tích 3,5ha, vốn là Bệnh viện Điều trị Covid-19, nay trực thuộc BV ĐH Y Hà Nội. Nhà trường kiến nghị bổ sung quy hoạch để phát triển nơi đây thành một bệnh viện thực hành hiện đại, đa khoa chuyên sâu, đồng thời đảm nhiệm vai trò nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
BV ĐH Y Hà Nội hiện là một trong những trung tâm y khoa hàng đầu cả nước, hội tụ nhiều kỹ thuật cao từ tim mạch, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh đến ung bướu và can thiệp mạch. Ảnh: YHN
Theo VietTimes, BV ĐH Y Hà Nội định hướng nâng cấp cơ sở Hoàng Mai thành một hệ sinh thái liên thông giữa lâm sàng, đào tạo, nghiên cứu ngay trong nội đô Hà Nội. Điểm nhấn của cơ sở là khối khám và điều trị kỹ thuật cao quy mô lớn, trung tâm đổi mới sáng tạo về công nghệ y tế, trí tuệ nhân tạo, phần mềm và sinh học, cùng khu thực hành, đào tạo đạt chuẩn quốc tế.
Bệnh viện được định hướng trở thành trung tâm ngoại khoa và ung bướu hiện đại, hội tụ đầy đủ các kỹ thuật phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và can thiệp tiên tiến.
Theo GS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội thì BV ĐH Y Hà Nội hiện là một trong những trung tâm y khoa hàng đầu cả nước, hội tụ nhiều kỹ thuật cao từ tim mạch, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh đến ung bướu và can thiệp mạch.

Top 5 bác sĩ nội trú gây ấn tượng mạnh của Trường Đại học Y Hà Nội
Kinhtedothi - Màn gọi tên chuyên ngành bác sỹ nội trú - Trường Đại học Y Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, thậm chí càng nóng hơn khi mỗi cá nhân đều có dấu ấn rất đậm nét.

Match Day 2025 của Trường Đại học Y Hà Nội: vẻ vang bác sĩ nội trú
Kinhtedothi – Màn chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội đã và đang lan toả mạnh mẽ trong dư luận. Trầm trồ, nể phục và kỳ vọng vào tài năng, y đức của những bác sĩ giỏi trong tương lai là cảm xúc của cộng đồng dành cho các bác sĩ trẻ.

Trường Đại học Y Hà Nội tuyển bổ sung 80 chỉ tiêu
Kinhtedothi – Trường Đại học Y Hà Nội vừa thông báo tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2025 với ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển từ 17 điểm.






