Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Match Day 2025 của Trường Đại học Y Hà Nội: vẻ vang bác sĩ nội trú

Kinhtedothi – Màn chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội đã và đang lan toả mạnh mẽ trong dư luận. Trầm trồ, nể phục và kỳ vọng vào tài năng, y đức của những bác sĩ giỏi trong tương lai là cảm xúc của cộng đồng dành cho các bác sĩ trẻ.

Trải qua kỳ thi đầy cam go, những bác sĩ trẻ có mặt tại Match Day 2025 là những người chiến thắng, mang trong mình niềm tự hào, sự vẻ vang nhưng cũng là trọng trách lớn lao mà thầy cô cũng như Nhân dân và đất nước gửi gắm.

“Thật sự ngưỡng mộ những nhân tài tri thức ngành y. Xin chúc mừng các tân bác sĩ”, “ngưỡng mộ các bác sĩ”, “những tài năng của đất nước”, “các gương mặt tinh hoa”, “mong các cháu sẽ trở thành những bác sĩ giỏi, giàu y đức trong tương lai…”, là những chia sẻ và lời chúc mừng của người dân cả nước gửi đến những thí sinh vừa trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội qua sự kiện Match Day.

Quang cảnh Match Day 2025 của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU

Match Day là ngày đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú. Năm 2025, Match Day mang ý nghĩa đặc biệt khi chương trình bác sĩ nội trú vừa tròn 50 năm hình thành và phát triển (1974 - 2024). 50 năm qua, đây vẫn là chương trình đào tạo danh giá nhất trong hệ thống giáo dục y khoa Việt Nam.

Thông tin từ Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, năm 2025, trong gần 1.000 thí sinh đến từ 14 trường y trong cả nước có thí sinh đăng ký thi bác sĩ nội trú, khoảng 600 người đạt mức điểm sàn. Tuy nhiên, chỉ tiêu bác sĩ nội trú là 426 cho 38 chuyên ngành. Trong đó 402 chỉ tiêu dành cho Trường Đại học Y Hà Nội; 13 chỉ tiêu cho Phân hiệu Thanh Hóa; 6 chỉ tiêu cho Sở Y tế Lào Cai; 5 chỉ tiêu thuộc Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên.

Theo quy định của trường từ năm 2016 đến nay, thí sinh có cơ hội chọn chuyên ngành sau khi biết điểm. Những thí sinh có điểm cao nhất sẽ được lựa chọn chuyên ngành đầu tiên.

Trong không khí trang trọng của Match Day 2025, các thí sinh xuất sắc chính thức bước vào giây phút quan trọng. Theo quy trình, mỗi thí sinh được gọi theo thứ tự kết quả thi và có 30 giây để hô vang nguyện vọng chuyên ngành của mình. Mỗi lời hô vang ấy như một lời tuyên ngôn tự hào, khẳng định con đường mà họ quyết tâm theo đuổi. Việc các bác sĩ tự hô vang nguyện vọng của mình cũng nhằm giúp công khai, minh bạch quá trình tuyển bác sĩ nội trú.

Những bác sĩ đạt điểm cao nhất tại kỳ thi được hô vang ngành mình chọn. Ảnh: HMU

Dù một ngày trôi qua nhưng sức hút mạnh mẽ của Match Day 2025 - Trường Đại học Y Hà Nội vẫn còn nguyên vẹn, nhất là màn chọn ngành của các bác sĩ nội trú đầu tiên. Năm nay, Sản phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình là hai chuyên ngành “cháy” chỉ tiêu ngay từ những lượt thí sinh đầu tiên, khẳng định vị thế và sức hấp dẫn đặc biệt trong mắt các bác sĩ trẻ.

Vượt qua gần 1.000 thí sinh, Vũ Ngọc Duy, 24 tuổi, quê Phú Thọ đạt 25,09/30 điểm, trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Trường Đại học Y Hà Nội. Trong buổi đăng ký chuyên ngành, được xướng tên đầu tiên, Vũ Ngọc Duy lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

Trong tốp 20 thí sinh đạt điểm cao nhất tại kỳ thi bác sĩ nội trú được chọn chuyên ngành đầu tiên có 7 người chọn chuyên ngành Sản phụ khoa, 4 người chọn chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình, 3 người chọn chuyên ngành Ung thư, 2 người chọn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, 2 người chọn chuyên ngành Nội tim mạch, 1 người chọn chuyên ngành Nha khoa và 1 người chọn chuyên ngành Gây mê hồi sức.

Không chỉ là ngày đăng ký chuyên ngành, Match Day 2025 còn là một lễ trưởng thành - nơi các tân bác sĩ nội trú hô vang nguyện vọng, khẳng định bản lĩnh, niềm tin và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng. Đây là những người sẽ tiếp tục viết lên hành trình vẻ vang của nền y học Việt Nam.

Khẳng định sự cam go của kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay, GS.TS Nguyễn Hữu Tú – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, ngân hàng 2.000 câu hỏi phục vụ kỳ thi năm nay mới hoàn toàn so với những năm trước. Vì vậy, kỳ thi được coi là đánh giá sát nhất năng lực của các em".

Với những bác sĩ nội trú tương lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhắn gửi: "Chuyên ngành nào cũng xứng đáng để học tập, nghiên cứu…. Chọn chuyên ngành không chỉ là chọn nghề, mà còn là nghề chọn người. Thành công sẽ đến với những ai kiên trì, cống hiến và gắn bó với nghề. 3 năm học nội trú sẽ là giai đoạn khắc nghiệt nhất bởi ngoài học, các em còn phải làm, đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe của trường, của viện...".

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc thù, tinh hoa của ngành y. Tại Trường Đại học Y Hà Nội, kỳ thi thường được tổ chức vào tháng 8 hàng năm, với sinh viên vừa tốt nghiệp các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt. Mỗi người chỉ được thi một lần trong đời. Với tiêu chuẩn, điều kiện, mức độ đề thi, chương trình học tập... đều cực cao và cực khó, đây được coi là kỳ thi "khốc liệt nhất" Việt Nam.

Kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội gồm ba bài thi: Cơ sở (kiến thức bốn môn chính là Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Y sinh học di truyền cùng một số môn khác như Vi sinh, Dược lý, Giải phẫu bệnh và Mô phôi), Chuyên ngành 1 (Nội, Nhi), Chuyên ngành 2 (Ngoại, Sản). Mỗi bài gồm 120 câu hỏi, trong 90 phút.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Định hình xu hướng tuyển sinh 2026

Định hình xu hướng tuyển sinh 2026

25 Nov, 03:15 PM

Kinhtedothi – Thời điểm hiện tại, một số cơ sở đào tạo đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2026, trong đó, vẫn tiếp tục xu hướng khước từ tổ hợp C00 và “nói không” với xét tuyển học bạ.

Áp dụng công nghệ trong giảng dạy 5 môn lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng phía Nam

Áp dụng công nghệ trong giảng dạy 5 môn lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng phía Nam

25 Nov, 12:47 PM

Kinhtedothi - Ngày 25/11, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khai mạc tọa đàm khoa học với chủ đề: Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới".

Trường Đại học Điện lực và Đại sứ quán Lào thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực

Trường Đại học Điện lực và Đại sứ quán Lào thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực

25 Nov, 12:21 PM

Kinhtedothi – Đoàn công tác của Trường Đại học Điện lực do TS Chu Việt Thức – Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế làm Trưởng đoàn, ngày 24/11, đã đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại nước CHXNCN Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 – 2/12/2025).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ