Hà Nội: Nhiều hàng quán vỉa hè phớt lờ quy định về phòng dịch Covid-19

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Công điện của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bắt đầu từ 17 giờ ngày 3/5, Hà Nội tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới của UBND TP. Tuy nhiên, theo ghi nhận trong chiều ngày 4/5, nhiều quán ăn, uống đường phố, cà phê trà đá, vỉa hè vẫn mở bán.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận trong chiều 4/5:
 Một quán cafe tại ngõ 104 Nguyễn An Ninh bày bàn ghế, tổ chức kinh doanh trên vỉa hè.
Một quán nước ngang nhiên hoạt động, tụ tập đông người tại vỉa hè tuyến đường quanh hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên, quận Đống Đa.
Tại khu vực cổng tòa nhà Hòa Phát Nguyễn Đức Cảnh, một quán nước ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm.
Một quán nước trong ngõ 360 Xã Đàn đông đúc khách trong chiều 4/5.
Quán nước vẫn mở bán trên phố Vũ Thạnh.
 Trên phố Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ... một số quán nước hoạt động bình thường.
 Đây cũng là thực trạng diễn ra trên phố Vân Hồ 2.
 Một quán bia tại khu vực công viên, vườn hoa 1/6, quận Đống Đa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần