Hà Nội nhiều trạm sạc xe điện được lắp đặt tại các bến xe
Kinhtedothi - Đáp ứng xu thế phát triển giao thông xanh và chính sách chuyển đổi xe xăng sang xe điện, các bến xe tại Hà Nội đã bố trí mặt bằng, lắp đặt, chính thức vận hành những trạm sạc ô tô điện đầu tiên.
Hiện đã có 3 bến xe đưa vào vận hành trạm sạc dành cho xe ô tô điện, bao gồm bến xe Giáp Bát, bến xe Gia Lâm và bến xe Yên Nghĩa. Trong đó, trạm sạc tại bến xe Giáp Bát có quy mô lớn nhất với 20 trụ tương ứng 40 cổng sạc, tổng diện tích hơn 500m2. Theo thiết kế, các trụ sạc đều có công suất lớn 120kW, trung bình mỗi lượt xe vào sạc chỉ mất 30-40 phút, giúp tiết kiệm thời gian hơn cho người dân.
Tại các bến xe Mỹ Đình và Nước Ngầm, hiện đơn vị quản lý bến cũng đang nghiên cứu để bố trí mặt bằng, sớm tiến hành thi công lắp đặt trạm sạc. Vị trí lắp đặt cần đảm bảo các yếu tố về diện tích sử dụng, thuận tiện cho người dân, không gây ảnh hưởng đến hoạt động ra vào đón trả khách của các xe khác. Dự kiến, công tác lắp đặt trạm sạc tại các bến xe sẽ hoàn thành trong năm 2025.

Hiện đã có 3 bến xe đưa vào vận hành trạm sạc dành
Nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi xanh của UBND TP Hà Nội, vừa qua, hàng loạt trạm sạc xe điện đã được đưa vào sử dụng tại các bến xe trên địa bàn Thành phố. Tại bến xe Giáp Bát, đã bố trí một phần diện tích tại khu vực phía Đông Nam với mặt bằng hơn 500 m2 để làm trạm sạc dành riêng cho ô tô điện.
Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, trong tổng diện tích hơn 500m2 mặt bằng, đơn vị thi công đã lắp đặt 20 trụ sạc. Với công năng mỗi trụ có hai đầu cắm sạc, như vậy với 20 trụ cột thì trạm sạc cho xe điện tại bến xe Giáp Bát đáp ứng được cho 40 xe ô tô điện loại từ 5 - 7 chỗ vào cùng sạc ở một thời điểm.

Tại các trạm sạc luôn đông đúc phương tiện.
Ông Tạ Anh Tuấn – Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, bến xe bắt đầu thực hiện khảo sát, lắp đặt trạm sạc từ đầu tháng 6/2025, đến 10/6 công tác lắp đặt 20 cột sạc đã hoàn thiện và xe ô tô điện đã vào bến xe Giáp Bát sạc điện từ thời điểm này.
“Với ưu thế cột sạc tại bến Giáp Bát đều có công suất sạc điện lớn, đến 120 kW/cột, nên trung bình mỗi lượt ô tô từ 5 đến 7 chỗ vào sạc chỉ mất trung bình 30 đến 40 phút chờ đợi, nên sau khi đưa vào hoạt động, trạm sạc tại bến xe thường xuyên có đông xe vào sạc điện nhất là vào ban đêm” – ông Tạ Anh Tuấn thông tin.

Hầu hết các trạm sạc được vận hành tự động.

Trạm sạc bố trí khu vực ngồi chờ.

Trạm sạc được bố trí tại khu vực trống của bến xe.

Tại bến xe Gia Lâm, hơn 30 họng sạc xe điện cũng đang được triển khai cho thấy hiệu quả rất tích cực.
Tại bến xe Gia Lâm, hơn 30 họng sạc xe điện cũng đang được triển khai cho thấy hiệu quả rất tích cực. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Giám đốc bến xe Gia Lâm cho biết: “Chúng tôi kết hợp với đơn vị cung cấp thiết bị lắp đặt trạm sạc tại khu vực đất trống của bến xe. Việc triển khai lắp đặt nhằm mục đích phục vụ người dân sạc phương tiện hoạt động bằng nhiên liệu điện. Thời gian đầu cho thấy các trụ sạc hoạt động hiệu quả, lượng hành khách tăng trưởng đều”.
Anh Nguyễn Bá Long trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: “Tôi là lái xe taxi điện, việc bến xe lắp đặt trạm sạc rất thuận tiện. Tài xế chúng tôi vừa có thể sạc điện vừa chờ khách. Đến sạc điện tại các bến xe cũng có khu vực chờ để nghỉ ngơi”.
Trước đó, Sở Xây dựng cũng có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý bến xe, các bãi đỗ xe, trung tâm đăng kiểm và doanh nghiệp kinh doanh vận tải triển khai và có báo cáo về việc lắp đặt trạm sạc cho xe điện và xe năng lượng xanh.
Cụ thể, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị quản lý bến xe, các bãi đỗ xe, trung tâm đăng kiểm và doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố, cần tổ chức rà soát các vị trí tiềm năng lắp đặt trạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch tại đơn vị quản lý, sớm có báo cáo về Sở Xây dựng.
Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố, tiến hành rà soát, báo cáo về tình hình triển khai lắp đặt trạm sạc; dự kiến chuyển đổi xe xanh và lắp đặt trạm sạc tại các điểm đỗ xe, depot của đơn vị, sớm có báo cáo kết quả.

Tai nạn giao thông mới nhất 22/8/2025: xe buýt cán nữ sinh viên tử vong
Kinhtedothi - Xe buýt cán nữ sinh viên tử vong; Va chạm với xe đầu kéo, nam thanh niên tử vong; Xe tải mất lái tông chết 18 con bò... là những tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 22/8/2025.

Cảnh sát giao thông Lâm Đồng hỗ trợ nạn nhân bị rắn độc cắn đi cấp cứu kịp thời
Kinhtedothi - Ngày 21/8, Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ đưa 1 nạn nhân bị rắn độc cắn đang trong cơn nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Phú Thọ: thúc đẩy các dự án giao thông trọng điểm, tạo động lực phát triển mới
Kinhtedothi - Ngày 21/8, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.