Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: nông dân tích cực xuống đồng gieo cấy lúa Xuân

Kinhtedothi - Ngay sau những ngày nghỉ Tết, tranh thủ thời tiết ấm áp, nguồn nước thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn Hà Nội đã tích cực xuống đồng làm đất, đổ ải, gieo cấy lúa Xuân. Đây là vụ mùa quan trọng nhất trong năm, mang theo nhiều kỳ vọng của người nông dân.

Nhộn nhịp sản xuất đầu Xuân

Đi qua đồng bãi ngoại thành Hà Nội những ngày này, dễ dàng cảm nhận thấy không khí sản xuất hối hả của người nông dân. Bà con mỗi người một việc, gia cố bờ vùng, bờ thửa, làm đất, dẫn nước, đổ ải, gieo cấy lúa Xuân trong nhịp độ khẩn trương.

Trên cánh đồng xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn), bà Đỗ Thị Lanh nhanh tay cuốc đất, be bờ để dẫn nước vào ruộng phục vụ đổ ải. Vụ Xuân năm nay, gia đình bà dự kiến gieo cấy hơn 3 sào lúa.

“Dự kiến đổ ải xong, tôi sẽ huy động người thân, tập trung cấy lúa để hoàn thành sớm nhất trong tháng 2/2025. Năm nay tôi cũng sẽ thay giống Khang Dân truyền thống đã sử dụng nhiều năm về trước bằng giống mới chất lượng cao…” - bà Lanh chia sẻ.

Bà con nông dân huyện Sóc Sơn chuẩn bị mạ gieo cấy vụ Xuân.

Những năm gần đây, trên cơ sở dồn điền đổi thửa, đồng đất bằng phẳng, cơ giới hoá tích cực được bà con nông dân xã Thanh Xuân nói riêng, huyện Sóc Sơn nói chung ứng dụng giúp cho canh tác lúa bớt phần vất vả. Tỷ lệ cơ giới hoá trong canh tác lúa của huyện hiện đứng tốp đầu của TP.

Trong khi đó, tại huyện Mê Linh, không khí sản xuất vụ Xuân cũng rất khẩn trương. Vụ Xuân năm nay toàn huyện dự kiến gieo cấy hơn 4.150ha lúa. Tranh thủ nguồn nước thuận lợi, hàng trăm nông dân các xã: Tam Đồng, Liên Mạc, Hoàng Kim… đã tích cực xuống đồng sản xuất.

“Đến nay, bà con nhiều xã, thị trấn đã tổ chức gieo cấy được hơn 1.000ha. Huyện đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân xuống đồng sản xuất, phấn đấu hoàn thành gieo cấy toàn bộ diện tích lúa Xuân trong khung thời vụ…” - Trưởng phòng Kinh tế huyện Mê Linh Nguyễn Thị Thanh Tám cho hay.

Phấn đấu cấy hết diện tích

Để bảo đảm nguồn nước gieo cấy lúa Xuân, ngành NN&PTNT Hà Nội phối hợp với các doanh nghiệp thuỷ lợi duy trì công tác chống hạn xuyên Tết. Nhờ đó đến nay, đã có hơn 55% tổng diện tích gieo cấy lúa Xuân trên địa bàn TP được cấp đủ nước.

Công tác chống hạn có nhiều thuận lợi; tiến độ lấy nước cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất của bà con nông dân. Trên cơ sở đó, các địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con xuống đồng sản xuất.

Ứng dụng cơ giới hoá trong làm đất gieo cấy lúa Xuân tại huyện Ứng Hoà (TP Hà Nội).

Thống kê của Sở NN&PTNT Hà Nội cho thấy, đến nay, tổng diện tích đã làm đất toàn TP đạt hơn 30.000ha, bằng khoảng 37% tổng diện tích gieo cấy vụ Xuân 2025. Bà con nông dân các địa phương cũng đã gieo cấy đạt hơn 10.000ha, bằng gần 12% tổng diện tích toàn vụ theo kế hoạch.

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội Lưu Thị Hằng cho biết, vụ Xuân năm nay, ngành nông nghiệp chú trọng tư vấn, hướng dẫn bà con sử dụng những giống lúa thuần chất lượng nhằm gia tăng giá trị kinh tế. Trong số này, có 82% là các giống: J02, Đài Thơm 8, TBR225, VRN 20…

“Hiện nay, tiến độ gieo cấy vẫn đang bảo đảm theo đúng kế hoạch. Hà Nội phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa Xuân trước ngày 28/2/2025. Ngoài ra, các địa phương cũng rất chủ động trong việc xây dựng kế hoạch gieo mạ dự phòng, với tỷ lệ 5 - 10% bằng các giống lúa ngắn ngày, để ứng phó kịp thời với điều kiện thời tiết bất thuận…” - bà Lưu Thị Hằng thông tin thêm.

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại, ngành nông nghiệp đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thuỷ lợi và các địa phương sớm hoàn thành lấy nước, đồng thơi đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa Xuân 2025, bảo đảm tiến độ theo khung thời vụ chung của toàn khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Trong những ngày tới, ông Nguyễn Xuân Đại đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con tích cực xuống đồng sản xuất. Thực hiện lấy nước đến đâu, làm đất, gieo cấy đến đó, nhằm chống thất thoát, lãng phí nguồn nước; phấn đấu gieo cấy hết diện tích lúa Xuân theo kế hoạch, trong khung thời vụ.

 

“Đợt 2 lấy nước vụ Xuân 2025 sẽ bắt đầu từ 0h ngày 8/2/2025 và kết thúc trước 24h ngày 14/2/2025. Đây là giai đoạn cao điểm chống hạn cho vụ Xuân, do đó đề nghị các doanh nghiệp thuỷ lợi tiếp tục theo dõi sát diễn biến nguồn nước để vận hành các công trình, tích cực lấy nước, trữ nước phục vụ nhu cầu gieo cấy và tưới dưỡng cho lúa Xuân về sau…” - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Đào Quang Khải.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ