Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội phấn đấu tăng gấp đôi thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số

Kinhtedothi - Trong Kế hoạch số 68/KH-UBND vừa được ban hành, UBND TP Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, có 80% số hộ nông dân người dân tộc thiểu số (DTTS) làm kinh tế nông - lâm nghiệp hàng hóa; mức thu nhập bình quân của người DTTS tăng trên 2 lần so với năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về việc thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

Đồng bào dân tộc Dao ở xã Ba Vì (huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

Kế hoạch được ban hành nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, sẽ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung của Chương trình giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết 88/QH14 của Quốc hội. Trong đó, duy trì kết quả 32 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đã hoàn thành theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội; tập trung thực hiện đến năm 2025 hoàn thành các chỉ tiêu đến 2030 của Chương trình theo Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội. 

Kế hoạch số 68/KH-UBND của UBND TP Hà Nội cũng hướng đến năm 2030, phấn đấu có 80% số hộ nông dân người DTTS làm kinh tế nông - lâm nghiệp hàng hóa; mức thu nhập bình quân của người DTTS tăng trên 2 lần so với năm 2020; giữ vững tỷ lệ 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 60% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Ban Dân tộc được UBND TP Hà Nội giao là cơ quan thường trực của Chương trình, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các chính sách dân tộc; đề xuất và phối hợp tham gia thẩm định chính sách, các dự án đầu tư liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện vùng dân tộc thiểu số: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ, được giao nhiệm vụ chủ trì, tích cực chủ động, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực, có giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, dự án được giao, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung Chương trình theo kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và đúng quy định.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ