Hà Nội: Phân luồng bảo đảm trật tự giao thông phục vụ Đại lễ Phật đản
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội thông báo để người dân sắp xếp lộ trình hợp lý, phối hợp cùng lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ.
Cụ thể, vào 20 giờ ngày 20/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ diễu hành xe hoa mừng Phật đản với lộ trình: Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội (số 7 Phùng Hưng, phường Văn Quán, quận Hà Đông) - Phùng Hưng - Trần Phú - Nguyễn Trãi - ngã tư Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung - ngã tư Ngô Thì Nhậm, Tô Hiệu - Phùng Hưng vào Trung tâm Văn hóa thành phố.
Vào 8h ngày 21/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Đại lễ Phật đản tại Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội. Vào 19h cùng ngày, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ rước Xá lợi Phật và xe hoa cầu nguyện Quốc thái dân an với lộ trình: Chùa Quán Sứ - Quán Sứ - Lý Thường Kiệt - Bà Triệu - Nguyễn Du - Yết Kiêu - Trần Hưng Đạo - Quán Sứ - chùa Quán Sứ.
Vào 8 giờ ngày 22/5, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán sứ (số 73 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại lễ, Phòng Cảnh sát giao thông chủ động bố trí lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông xung quanh khu vực chùa Quán Sứ và trên tuyến đường rước Xá lợi Phật và xe hoa; không để xảy ra ùn ứ giao thông phục vụ các hoạt động của Đại lễ Phật đản.
Công an các quận bố trí lực lượng tổ chức phân luồng giao thông; chủ động nắm tình hình, phối hợp với ban tổ chức buổi lễ hướng dẫn tăng ni, Phật tử tham gia đoàn rước theo đúng lộ trình và nghi thức Phật giáo. Công an quận Hà Đông tổ chức trông xe miễn phí cho tăng ni, Phật tử tại Trung tâm văn hóa thành phố.

Ý nghĩa sâu xa của nghi thức tắm Phật trong đại lễ Phật đản
Kinhtedothi - Lễ tắm Phật là nghi thức truyền thống trong ngày lễ Phật đản (mùng 8 tháng 4 âm lịch). Lễ tắm Phật bắt nguồn từ câu chuyện Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh.

Nguồn gốc và ý nghĩa của đại lễ Phật đản
Kinhtedothi - Phật đản là một trong ba ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật (Phật đản, Vu lan, Thành đạo). Đại lễ Phật đản hay Lễ Phật đản sinh là từ tôn kính nói về lễ kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Giáo chủ của đạo Phật.

Đại lễ Phật đản - lan toả những giá trị nhân văn
Kinhtedothi – Lễ Phật đản là ngày lễ trọng đại kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời, được tổ chức hàng năm vào ngày Rằm tháng 4. Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đã có kế hoạch triển khai các hoạt động hướng đến dịp lễ trang trọng, thành kính, văn minh.