Hà Nội: phát hiện hơn 1800 quạt điện nhập lậu không đảm bảo an toàn
Kinhtedothi - Ngày 5/9, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội thông tin, lực lượng QLTT phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 9 qua kiểm tra đã phát hiện một lượng lớn quạt tích điện nhập lậu không đảm bảo an toàn.
Cụ thể, qua kiểm tra xe ô tô tải ISUZU mang BKS 30M - 221.81, Đội QLTT số 18 và Đội Cảnh sát giao thông số 9 đã phát hiện một lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất, trên nhãn có chữ nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. Qua xác minh ban đầu cho thấy, lái xe kiêm chủ hàng là ông Phùng Quang Chiến, trú tại thôn Tri Lai, xã Vật Lại, TP Hà Nội.
Lực lượng chức năng Hà Nội kiểm đếm số quạt tích điện nhập lậu của Chủ hàng Phùng Quang Chiến
Cụ thể, quạt tích điện cầm tay DIGITAL: 1000 chiếc, giá bán là: 30.000 đồng/chiếc; sạc điện 21V: 600 chiếc, giá bán là: 15.000 đồng/chiếc; quạt tích điện LITHIUM: 72 chiếc, giá bán là: 155.000 đồng/chiếc; sạc điện LI-ION: 160 chiếc, giá bán là: 15.000 đồng /chiếc.
Tổng: 1832 sản phẩm trị giá trên 50.000.000 đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên có xuất xứ từ Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ đối với số hàng hóa trên. Bước đầu xác định, số hàng hóa trên là hàng hóa không bảo đảm an toàn khi sử dụng.
Qua lời khai ban đầu, ông Phùng Quang Chiến trình bày, vì muốn kiếm thêm thu nhập, nên đi mua gom hàng hóa về bán kiếm lời quanh khu vực Sơn Tây - Quảng Oai - Vật Lại, không có hóa đơn, chứng từ để xuất trình đối với số hàng hóa trên và đang chào hàng quanh khu vực, chưa bán được sản phẩm nào ra thị trường.
Đội trưởng Đội QLTT số 18 Ngô Anh Hiếu cho biết, áp dụng Điểm g Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động, Đội QLTT số 18 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phùng Quang Chiến số tiền là 25.000.000 đồng, liên quan đến hành vi Kinh doanh hàng hóa nhập lậu.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao điểm chống hàng lậu: Nhiều cửa hàng dừng kinh doanh để “né” lực lượng chức năng
Kinhtedothi- Từ đầu tháng 6 đến nay, sau khi lực lượng chức năng mở đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ hàng loạt cửa hàng kinh doanh tại các phố, chợ truyền thống đóng cửa dừng hoạt động.

Địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hiện tượng hàng giả, hàng lậu
Kinhtedothi - Nếu để xảy ra hiện tượng hàng giả, hàng lậu ở địa phương nào thì địa phương đó phải chịu trách nhiệm, các lực lượng chức năng phải đẩy mạnh kiểm tra, xử lý triệt để. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại Hội nghị triển khai thực hiện công điện, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày (21/5).

Chống hàng lậu, hàng giả: không để xảy ra tình trạng “mạnh ai nấy làm”
Kinhtedothi- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị giao ban công tác quý I/2025 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới của Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia chiều 21/4/2025.





