Hà Nội: phát hiện và bắt giữ hơn 2000 vụ buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại
Kinhtedothi - Ngày 4/7, Ban chỉ đạo 389 TP Hà Nội thông tin, nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu, sản xuất tiêu thụ hàng giả, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã kiểm tra 2.176 vụ, qua đó phát hiện, xử lý 2.068 vụ vi buôn lậu, sản xuất hàng giả.
Trong đó, có 771 vụ hàng nhập lậu, 718 vụ hàng giả và 251 vụ kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc.
Thương mại điện tử tiếp tục là điểm nóng với 72 vụ vi phạm trong 6 tháng, riêng tháng 6 là 33 vụ. Hành vi phổ biến là kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm và phụ kiện không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, 23 vụ buôn bán thuốc lá nhập lậu và 7 vụ liên quan đến khí N2O (bóng cười) cũng đã bị lực lượng chức năng xử lý. Số tiền thu nộp ngân sách từ xử phạt và tịch thu, tiêu hủy hàng vi phạm đạt hơn 88,2 tỷ đồng.

QLTT Hà Nội bắt giữ mỹ phẩm nước hoa nhập lậu tại 64 Hàng Giấy, Hà Nội. Ảnh: Hoài Nam
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025, các lực lượng chức năng như Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp với Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ xử lý 98 vụ, tang vật lên tới gần 51.000 đơn vị sản phẩm như bánh, kẹo, thực phẩm đông lạnh, nấm, tương ớt... Tổng số tiền phạt hành chính hơn 2,7 tỷ đồng. Điển hình như phát hiện 14.196 con gà đông lạnh nguyên con và 560 kg nội tạng gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ của Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại thực phẩm Xuân Thắng.
Dự báo những tháng cuối năm 2025, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đó, nổi lên hiện tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không, lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng hóa trên môi trường thương mại điện tử, lợi dụng chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc...
Nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, Chi cục QLTT Hà Nội tiếp tục triển khai Kế hoạch số 04/KH-QLTT cho 6 tháng cuối năm, đồng thời thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, tập trung kiểm tra các nhóm hàng phục vụ mùa hè và Tết Trung thu, riêng mặt hàng bánh kẹo, nước giải khát, rượu bia… sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng qua, đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, toàn lực lượng sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, theo dõi sát diễn biến địa bàn, không để phát sinh “điểm nóng” về hàng lậu, hàng giả và hàng cấm. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trên không gian mạng nhằm giữ vững ổn định thị trường, đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô bền vững, minh bạch và an toàn.
Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, kho hàng, điểm tập kết, mặt hàng thiết yếu, từ đó tạo đột phá trong kiểm soát thương mại điện tử.

Cao điểm chống hàng lậu: Nhiều cửa hàng dừng kinh doanh để “né” lực lượng chức năng
Kinhtedothi- Từ đầu tháng 6 đến nay, sau khi lực lượng chức năng mở đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ hàng loạt cửa hàng kinh doanh tại các phố, chợ truyền thống đóng cửa dừng hoạt động.

Địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hiện tượng hàng giả, hàng lậu
Kinhtedothi - Nếu để xảy ra hiện tượng hàng giả, hàng lậu ở địa phương nào thì địa phương đó phải chịu trách nhiệm, các lực lượng chức năng phải đẩy mạnh kiểm tra, xử lý triệt để. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại Hội nghị triển khai thực hiện công điện, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày (21/5).

Chống hàng lậu, hàng giả: không để xảy ra tình trạng “mạnh ai nấy làm”
Kinhtedothi- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị giao ban công tác quý I/2025 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới của Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia chiều 21/4/2025.