Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: phát triển hoa, cây cảnh thành ngành kinh tế mũi nhọn

Kinhtedothi - TP Hà Nội phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hoa, cây cảnh đạt bình quân 10%/năm. Giá trị sản xuất hoa, cây cảnh vào năm 2025 đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt từ 15.000 - 20.000 tỷ đồng.

Giá trị kinh tế hơn 7.000 tỷ đồng

Nằm ở phía Bắc của Thủ đô, huyện Mê Linh được xem là thủ phủ trồng hoa, cây cảnh lớn nhất của Hà Nội. Trung bình mỗi vụ, vựa hoa nơi đây cung ứng cho thị trường hàng triệu bông, với nhiều chủng loại như: hoa hồng, hoa cúc, hoa ly, hoa đồng tiền và hàng vạn chậu cây cảnh.

Cùng với huyện Mê Linh, 4 quận, huyện khác gồm: Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Tây Hồ, Thường Tín cũng là những vùng chuyên canh hoa lớn của Hà Nội. Riêng 5 quận, huyện kể trên chiếm gần 70% tổng diện tích trồng hoa, cây cảnh toàn TP.

Ngành hoa, cây cảnh mang lại giá trị hơn 7.000 tỷ đồng mỗi năm.

Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, thống kê toàn TP hiện có hơn 8.000ha trồng hoa, cây cảnh các loại, tập trung chủ yếu tại các địa phương ven đô. Giá trị từ hoa, cây cảnh những năm gần đây đạt hơn 7.000 tỷ đồng.

“Với những tiến bộ mới về giống, quy trình chăm bón, hệ thống dinh dưỡng khoáng, tưới tiêu tự động, điều tiết ánh sáng và nhiệt độ, năng suất hoa, cây cảnh hiện nay đạt khá cao. Giá trị sản xuất bình quân đạt 0,5 - 1,5 tỷ đồng/ha/năm; nhiều mô hình đạt đến 2,2 tỷ đồng/ha/năm…” - ông Nguyễn Văn Chí chia sẻ.

Mang lại giá trị kinh tế lớn, tuy nhiên, nghề trồng hoa, cây cảnh chưa phải đã hết khó khăn, hạn chế. Một trong những vấn đề cần quan tâm hiện nay là Hà Nội vẫn còn ít những mô hình trồng hoa ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn từ 20ha trở lên.

Tiếp tục mở rộng vùng hoa, cây cảnh

Theo Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, cho đến nay, TP đã hình thành được 47 vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung với tổng diện tích hơn 1.800ha và quy mô bình quân từ 10 - 20ha/vùng.

Các vùng chuyên canh hoa, cây cảnh tập trung chủ yếu tại các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Mê Linh, Đan Phượng, Thường Tín, Gia Lâm… Trong đó, diện tích trồng hoa chất lượng cao chiếm hơn 30% và đang tiếp tục được mở rộng.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, TP xác định hoa, cây cảnh là ngành kinh tế mũi nhọn. Chính vì vậy, vừa qua đã ban hành Đề án Phát triển sản xuất hoa, cây cảnh, với mục tiêu mở rộng diện tích canh tác hoa, cây cảnh từ 60 - 80ha/năm.

Đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết thêm, với đề án mới được ban hành, TP phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất sinh vật cảnh từ nay đến năm 2030 đạt bình quân 10%/năm. Giá trị sản xuất hoa, cây cảnh năm 2025 đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt từ 15.000 - 20.000 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, trên cơ sở nhiệm vụ được UBND TP giao, Sở NN&PTNT Hà Nội sẽ tích cực phối hợp với các sở ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp. Ngành nông nghiệp kỳ vọng đề án sẽ tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, hướng tới tăng thu nhập cho người sản xuất và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Thủ đô. 

 

“Việc phát triển ngành hoa, cây cảnh sẽ góp phần bảo tồn những cảnh quan truyền thống, mảng xanh thực vật, các khu di tích lịch sử, và kiến tạo những không gian xanh trong không gian đô thị của Thủ đô…” - Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

14 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Sơn La đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Với định hướng sản xuất nông sản an toàn, Sơn La đã trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Cần những bước đi nhanh, nhưng vững chắc và đúng hướng

Cần những bước đi nhanh, nhưng vững chắc và đúng hướng

06 Sep, 10:33 AM

Kinhtedothi – Xây dựng nông thôn mới là một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng thuận và quyết tâm cao từ mỗi địa phương do đó cần những bước đi nhanh, nhưng vững chắc và đúng hướng. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát và triển khai nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả sẽ là “chìa khóa” để các xã sớm hoàn thành mục tiêu nông thôn mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ