Hà Nội: Phương tiện lưu thông trở lại trên nhiều tuyến đường sau ngập
Sở GTVT TP Hà Nội vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông qua các vị trí hết ngập úng trên Đường tỉnh 423 (72 cũ), Đường tỉnh 413 (88 cũ), Đại lộ Thăng Long, địa bàn các huyện, thị xã: Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Sơn Tây.
![]() |
Qua theo dõi tình hình giao thông trên Đường tỉnh 423 (72 cũ), Đường tỉnh 413 (88 cũ), Đại lộ Thăng Long, các vị trí ngập úng nước đang rút, chiều sâu ngập trung bình 10cm-20cm bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện có thể lưu thông, Sở GTVT thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông qua các vị trí hết ngập úng.
Cụ thể, cầu 72-II trên đường tỉnh 423 (72 cũ), đường tỉnh 413 (88 cũ) đoạn từ Km3+100 đến Km3+400 và Km6+520 đến Km6+820, Đại lộ Thăng Long. Phải tuyến: từ Km20+00 (Lối vào nút giao đường tỉnh 80) đến Km28+300 (lối ra nút giao Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc) và trái tuyến: từ Km28+300 (Lối vào nút giao Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc) đến2 Km20+00 (Lối ra nút giao Tỉnh lộ 80). Thời gian thực hiện việc cho phép lưu thông trở lại bắt đầu từ 17 giờ ngày 25/9.

Hà Nội linh hoạt giải pháp để học sinh vùng ngập được học trực tiếp
Kinhtedothi– Bước vào tuần thứ 3 sau khai giảng năm học 2024 – 2025 nhưng một số trường học tại Hà Nội vẫn ở trong tình trạng ngập úng. Với mong muốn học sinh sớm được đến trường học trực tiếp, nhiều giải pháp linh hoạt đã được lãnh đạo địa phương, đơn vị nhà trường thống nhất thực hiện.

Ngành y tế huyện Sóc Sơn tích cực hỗ trợ người dân vùng ngập lụt
Kinhtedothi - Chia sẻ với người dân các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực và có ý nghĩa, giúp các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Dự án chống ngập lụt tại Vĩnh Phúc: nhiều hạng mục công trình tan hoang
Kinhtedothi - Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc với tổng vốn đầu tư hơn 4.815 tỷ đồng dù mới hoàn thành và đang vận hành thử nghiệm, nhưng nhiều hạng mục hiện đã sạt lở, nứt vỡ… khiến người dân nghi ngờ về chất lượng công trình.