80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Quỹ Phòng chống thiên tai được quản lý, sử dụng thế nào?

Kinhtedothi - Thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai (PCTT), Hà Nội đã tập trung triển khai nghiêm túc, tiến hành thu, chi theo đúng quy định.

 Thu 227 tỷ đồng, đứng thứ 5 cả nước 

Quỹ PCTT được UBND TP Hà Nội thành lập năm 2016,  Sở NN&PTNT Hà Nội là đơn vị được giao quản lý quỹ, có chức năng tiếp nhận, quản lý kinh phí đóng góp của các tổ chức, cá nhân. Những năm qua, nguồn quỹ đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác PCTT trên địa bàn TP. Hàng năm, UBND TP đều có quyết định triển khai đến từng quận, huyện, thị xã, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân... Tính đến tháng 4/2023, tổng số tiền Quỹ PCTT mà Hà Nội thu được là gần 227 tỷ đồng. Đáng chú ý, kinh phí quỹ thu được tăng dần qua các năm.

Hệ thống đê kè tại Hà Nội được nâng cấp ngày một kiên cố. Ảnh: Trọng Tùng.

Song song với việc thu, nộp Quỹ PCTT, Sở NN&PTNT Hà Nội đã thực hiện việc chi quỹ cho các hoạt động được quy định tại Quyết định số 2024/QĐ-UBND của UBND TP. Đến nay, Quỹ đã chi gần 6,6 tỷ đồng cho công tác ứng phó chủ động, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và PCTT (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Văn Tiến cho biết, trên bình diện cả nước, tính đến tháng 4/2023, đã có 62/63 tỉnh, TP thực hiện việc thu quỹ PCTT. Tổng kinh phí đã thu được từ các địa phương tổng hợp là hơn 5.231 tỷ đồng. Hiện, chỉ còn tỉnh Quảng Bình chưa thu Quỹ PCTT.

“Với gần 227 tỷ đồng Quỹ PCTT thu được, Hà Nội là địa phương đứng thứ 5 của cả nước về tổng nguồn thu cho quỹ. Top 4 địa phương đứng đầu là: TP Hồ Chí Minh (gần 631 tỷ đồng), Đồng Nai (hơn 287,5 tỷ đồng), Bắc Ninh (gần 326,5 tỷ đồng), Bình Dương (khoảng 247,2 tỷ đồng)…” - ông Nguyễn Văn Tiến thông tin thêm.

Hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV

Theo Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Nội Nguyễn Duy Du, để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng Quỹ PCTT, mới đây UBND TP Hà Nội đã kiện toàn tổ chức và hoạt động của quỹ. Theo đó, quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động phòng chống thiên tai mà ngân sách Nhà nước chưa đầu tư, hoặc chưa đáp ứng yêu cầu.

Một tuyến kè ven sông Hồng đoạn qua thị xã Sơn Tây đã được kiên cố hoá.

Từ năm 2023, Quỹ PCTT được quy định là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quỹ hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Dù có quy chế tổ chức, hoạt động chi tiết, cụ thể, tuy nhiên, theo đại diện Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn Hà Nội, việc quản lý và thu, chi tài chính thời gian tới sẽ có những khó khăn nhất định, đặc biệt là trong việc sử dụng Quỹ PCTT. Do đó, Ban kiến nghị Trung ương cần sớm hoàn thiện hướng dẫn cụ thể hoạt động của Quỹ theo mô hình doanh nghiệp để Hà Nội và các địa phương dễ dàng triển khai trong thực tiễn. 

“Quỹ PCTT Hà Nội sẽ tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính; thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành; chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền…” - ông Nguyễn Duy Du cho biết thêm.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở NN&PTNT thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, kết quả hoạt động, cũng như nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện Quỹ PCTT theo quy định tại Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ PCTT; đồng thời chịu trách nhiệm trong quá trình tổ chức triển khai thu, chi Quỹ.

 

Theo Quyết định số 622/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ Phòng, chống thiên tai gồm: Hội đồng quản lý, ban kiểm soát và cơ quan quản lý quỹ. Trong đó, Hội đồng quản lý quỹ có 5 thành viên, với Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phụ trách lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

Cảnh báo nguy cơ thiên tai do không khí lạnh tại Hà Nội

Cảnh báo nguy cơ thiên tai do không khí lạnh tại Hà Nội

Ứng phó chủ động với thiên tai để phát triển đô thị bền vững

Ứng phó chủ động với thiên tai để phát triển đô thị bền vững

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cần những bước đi nhanh, nhưng vững chắc và đúng hướng

Cần những bước đi nhanh, nhưng vững chắc và đúng hướng

06 Sep, 10:33 AM

Kinhtedothi – Xây dựng nông thôn mới là một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng thuận và quyết tâm cao từ mỗi địa phương do đó cần những bước đi nhanh, nhưng vững chắc và đúng hướng. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát và triển khai nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả sẽ là “chìa khóa” để các xã sớm hoàn thành mục tiêu nông thôn mới.

Hưng Yên: điểm sáng trong công tác giảm nghèo bền vững

Hưng Yên: điểm sáng trong công tác giảm nghèo bền vững

26 Aug, 10:44 AM

Kinhtedothi - Từ hơn 10.000 hộ nghèo năm 2021, đến cuối năm 2024 Hưng Yên chỉ còn 1.794 hộ, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống 0,44% và hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trước 2 năm. Thành công này phản ánh nỗ lực đồng bộ trong triển khai chính sách an sinh, phát triển sinh kế và xây dựng nông thôn mới.

Hiến đất mở đường: dấu ấn nông thôn mới ở Ninh Bình

Hiến đất mở đường: dấu ấn nông thôn mới ở Ninh Bình

22 Aug, 09:50 PM

Kinhtedothi - Phong trào hiến đất làm đường Ninh Bình không chỉ mang đến những con đường bê tông rộng rãi mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng. Nhiều làng quê đã thay đổi diện mạo, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Đằng sau mỗi mét đường mở rộng là một câu chuyện thấm đẫm tinh thần đoàn kết, nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với nông dân

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với nông dân

21 Aug, 01:59 PM

Kinhtedothi – Thông qua Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2025, nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát huy vai trò chủ thể của nông dân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các sở, ngành giải quyết, tạo sự chuyển biến rõ nét, được nông dân đồng thuận cao và trở thành hoạt động ý nghĩa, là cầu nối giữa chính quyền với hội viên nông dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ