Kinhtedothi - Năm 2025, TP Hà Nội sẽ tổ chức Festival bảo tồn và phát triển làng nghề quốc tế. Đồng thời, đề xuất Hội đồng Thủ công thế giới đánh giá, xem xét công nhận 2 làng nghề trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về Phát triển ngành nghề nông thôn TP Hà Nội năm 2025.
Nghề sản xuất nón lá ở làng Chuông (huyện Thanh Oai).
Theo kế hoạch, năm 2025, Hà Nội sẽ triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển làng nghề giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghiên cứu xây dựng chính sách tổng thể hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề Hà Nội quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐCP của Chính phủ và Luật Thủ đô 2024.
UBND TP Hà Nội cũng xét công nhận 10 danh hiệu “Làng nghề, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống” năm 2025 cho các làng. Tiếp tục tổ chức Hội thi sản phẩm làng nghề TP Hà Nội năm 2025.
Đáng chú ý, Hà Nội sẽ lên kế hoạch để tổ chức Festival bảo tồn và phát triển làng nghề quốc tế. Đồng thời, đề xuất Hội đồng thủ công thế giới đánh giá, xem xét công nhận 2 làng nghề trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.
Để triển khai Kế hoạch số 81/KH-UBND, UBND TP Hà Nội sẽ thực hiện một số giải pháp, trong đó có việc xây dựng và thực hiện các chính sách; áp dụng khoa học và công nghệ; đào tạo nhân lực; tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến thương mại; hỗ trợ vốn và phổ biến chính sách thuế…
Liên quan đến kinh phí triển khai, UBND TP Hà Nội giao các sở, ngành, các địa phương, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện kế hoạch từ nguồn kinh phí được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Kinhtedothi - Làng nghề bánh phồng Sơn Đốc (ấp Sơn Đốc, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) có tuổi đời trên trăm năm tuổi, là đặc sản trứ danh của tỉnh Bến Tre. Người dân của làng nghề ngày càng đa dạng hóa sản phẩm để gìn giữ và phát triển nghề truyền thống này.
Kinhtedothi-Các làng nghề ở Hà Nam đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ hạn chế, sức cạnh tranh chưa cao. Trước xu thế hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các làng nghề cần linh hoạt đổi mới để phát triển bền vững.
Kinhtedothi - Sáng 1/3, hàng trăm người dân và du khách đã đổ về sân khấu Phố đi bộ thị xã Sơn Tây, tham dự ‘Hội thi bánh tẻ truyền thống lần thứ hai - năm 2025’.
Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.
Kinhtedothi - 15 giờ chiều 14/10, Công ty Thuỷ điện Hoà Bình đã mở 1 cửa xả đáy để đưa mực nước hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình về ngưỡng thiết kế, bảo đảm an toàn cho hồ, đập và vùng hạ du.
Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.
Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.
Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.