Hà Nội: Sốt xuất huyết và tay chân miệng tiếp tục gia tăng, nhiều ổ dịch phức tạp
Kinhtedothi – Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC), trong tuần từ 12 đến 19/9, TP Hà Nội ghi nhận 258 ca mắc sốt xuất huyết tại 81 phường, xã, tăng 68 ca so với tuần trước nhưng không có trường hợp tử vong.
Tính đến nay, năm 2025 đã có 1.884 ca sốt xuất huyết, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2024. Tuần qua cũng phát hiện 19 ổ dịch sốt xuất huyết mới, hiện còn 33 ổ dịch đang hoạt động tại nhiều địa bàn.
Cùng thời gian này, Hà Nội ghi nhận 189 ca tay chân miệng tại 66 phường, xã, tăng 43 ca so với tuần trước, chưa có trường hợp tử vong. Tổng số ca tay chân miệng từ đầu năm đến nay là 4.346 ca, tăng so với cùng kỳ năm 2024. TP đã phát hiện 3 ổ dịch cộng đồng mới, nâng tổng số ổ dịch tay chân miệng trong năm lên 61 ổ, trong đó 5 ổ đang hoạt động.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khám cho bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Ảnh: BVCC.
Ngoài ra, Hà Nội ghi nhận 8 ca mắc sởi, giảm so với tuần trước, và 3 ca ho gà, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Số ca mắc COVID-19 trong tuần là 6 trường hợp, tương đương tuần trước. Không có ca mắc các bệnh như liên cầu lợn, não mô cầu hay viêm não Nhật Bản được ghi nhận.
CDC Hà Nội nhận định, với diễn biến phức tạp của thời tiết cùng sự gia tăng giao lưu, đi lại trong các sự kiện, lễ hội lớn, nhiều dịch bệnh có thể tiếp tục gia tăng. Đặc biệt, số ca sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng do chỉ số côn trùng truyền bệnh ở mức nguy cơ cao. Dịch tay chân miệng cũng có thể gia tăng khi trẻ em trở lại trường học.
Trong thời gian tới, CDC Hà Nội sẽ tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng tại các khu vực nguy cơ cao như Bát Tràng, Đại Thanh, Hồng Hà, Hoàn Kiếm… Đồng thời, CDC Hà Nội triển khai các biện pháp diệt muỗi, bọ gậy, phun hóa chất tại các ổ dịch và truyền thông nâng cao nhận thức phòng bệnh trong cộng đồng. Cơ quan y tế cũng phối hợp với ngành thú y giám sát chặt chẽ các bệnh lây truyền từ động vật sang người.
CDC Hà Nội khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp phòng bệnh như diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, phát hiện sớm và phối hợp với ngành y tế trong công tác phòng chống dịch để hạn chế lây lan.

Tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh sốt xuất huyết
Kinhtedothi - Sốt xuất huyết đã trở thành mối lo ngại lớn khi chỉ trong vài ngày, một số bệnh nhân đã rơi vào cơn nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu do suy tạng và tính mạng bị đe dọa. Chuyên gia y tế cảnh báo, sốt xuất huyết Dengue không phải là căn bệnh có thể xem thường.

Hà Nội: số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng
Kinhtedothi - Sáng 7/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong tuần, toàn TP ghi nhận 161 ca mắc sốt xuất huyết tại 61 phường, xã (trong đó Mỹ Đức 14, Tây Hồ 10, Dân Hòa 9, Xuân Phương 7, Liên Minh 7...); tăng 11 ca so với tuần trước (150 mắc).

Xã Mỹ Đức: chủ động phòng dịch sốt xuất huyết
Kinhtedothi - Để dập tắt ổ dịch, UBND xã Mỹ Đức (Hà Nội) đã huy động mọi nguồn lực để dập dịch, cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên hệ thống truyền thanh, loa di động và đặc biệt là đến tận từng hộ dân để đảm bảo không ai chủ quan, lơ là.