Hà Nội: Tạm giữ 30 "quái xế" náo loạn phố trong 2 ngày nghỉ lễ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên tục trong các đêm 30/4, rạng sáng 1 - 2/5, các Tổ công tác 141 triển khai truy quét hàng chục đối tượng thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, gầm rú ga gây náo loạn phố phường Thủ đô.

Ngày 2/5, Công an TP Hà Nội cho biết, trong đêm 1/5, rạng sáng 2/5, các Tổ công tác 141 (Công an TP) tiếp tục triển khai phương án cắm chốt công khai kết hợp hóa trang tuần tra trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ... để kiểm tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga gây mất trật tự công cộng.

Các Tổ công tác 141 đã bắt giữ 8 xe, 15 đối tượng có hành vi vi phạm nêu trên, bàn giao cho công an phường sở tại để xác minh, làm rõ. Trong đó, làm rõ 4 trường hợp lạng lách, đánh võng, 1 trường hợp nẹt pô tạo tiếng ồn, 3 trường hợp chở 2 người đều không mũ bảo hiểm, không có giấy tờ theo quy định. 

Trước đó, vào đêm 30/4, rạng sáng 1/5, các Tổ công tác 141 cũng đã tạm giữ 15 đối tượng với hành vi điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga gây rối trật tự công cộng...

Theo Công an TP, trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, tại Vườn thú Hà Nội đã có 50.820 lượt khách đến tham quan, vui chơi nên áp lực về giao thông tăng cao xung quanh khu vực này. Lực lượng Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) đã huy động 56 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tự quản tăng cường phối hợp với Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực.

Bên cạnh đó, Công an phường cũng tham mưu và phối hợp với UBND phường Ngọc Khánh bảo đảm, duy trì các điểm trông xe đúng giá quy định. Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, đơn vị đã cùng lực lượng bảo vệ Vườn thú tìm và trao trả 14 trẻ lạc, 1 trường hợp mất tài sản.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết: Lực lượng CSGT Thủ đô hiện đang được huy động 100% quân số tăng cường phân luồng, đảm bảo trật tự ATGT. Các đơn vị chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong bố trí lực lượng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, trên các tuyến quốc lộ, trục chính và vành đai trọng điểm của thành phố...

 

Trong ngày 1/5, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện 726 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 26 phương tiện, 140 bộ giấy tờ, tước 12 giấy phép lái xe. Cảnh sát giao thông cũng xử lý 14 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy... Ngày đầu nghỉ lễ (30/4), trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra ba vụ tai nạn làm 3 người tử vong, 2 người bị thương...