Kinhtedothi - Công an TP Hà Nội thông tin ngày 26/10 qua tuần tra, kiểm soát phát hiện 1.007 trường hợp vi phạm Luật giao thông trong đó tạm giữ 251 phương tiện, tước 90 giấy phép lái xe.
Trong 1.007 trường hợp vi phạm Luật giao thông bị phát hiện ngày 26/10, lực lượng CSGT đã xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ 251 phương tiện, 455 giấy tờ, tước 90 giấy phép lái xe. Phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa.
Kết quả thực hiện Kế hoạch số 304/KH-CAHN-PC08 về cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh: xử lý 406 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ 120 phương tiện. Các lỗi vi phạm gồm: giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển; chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe gắn máy; không đội mũ bảo hiểm...
Ảnh minh hoạ.
Các Tổ công tác 141 tuần tra kiểm tra, phát hiện 3 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Thu giữ 1 gậy ba khúc, 2 xe mô tô nghi xe tang vật. Xử lý 56 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 21 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP tiếp nhận, xử lý 34 tin, gồm: Tổng đài 113 tiếp nhận 33 tin liên quan ANTT, điều động 33 lượt phương tiện, 132 lượt CBCS đến hiện trường giải quyết. Tổng đài 114 tiếp nhận 01 tin liên quan đến cháy; điều động 2 lượt phương tiện, 13 lượt CBCS tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Trong ngày, xảy ra 03 vụ cháy nhỏ (Hai Bà Trưng, Gia Lâm, Đông Anh); 1 vụ cứu nạn, cứu hộ (Long Biên); 2 vụ việc không phân loại vụ cháy (Hoàn Kiếm, Hoàng Mai).
Kinhtedothi-Từ đầu tháng 10, Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiến dịch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong lứa tuổi học sinh, kéo dài đến hết ngày 31/10.
Kinhtedothi - Sau 15 ngày cao điểm tập trung xử lý học sinh vi phạm giao thông, lực lượng CSGT toàn quốc đã gửi thông báo vi phạm 19.362 trường hợp tới các nhà trường, cơ sở giáo dục đồng thời tiếp tục xác minh các trường hợp vi phạm để gửi thông báo.
Kinhtedothi - Bộ Công an vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Tại dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng mức xử phạt có tính răn đe cao đối lái xe sử dụng rượu, bia.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 24/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra thực địa và họp về tình hình thực hiện hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi – Chiều 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, trên các tuyến đường như Huỳnh Văn Cù, Bạch Đằng (khu vực giáp Bình Dương – Củ Chi cũ), dòng người từ các tỉnh miền Tây đang ùn ùn đổ về các khu công nghiệp, khu dân cư tại các phường Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bình Dương,… để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới.