Kinhtedothi - Sau 15 ngày cao điểm tập trung xử lý học sinh vi phạm giao thông, lực lượng CSGT toàn quốc đã gửi thông báo vi phạm 19.362 trường hợp tới các nhà trường, cơ sở giáo dục đồng thời tiếp tục xác minh các trường hợp vi phạm để gửi thông báo.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau 15 ngày cao điểm tập trung xử lý học sinh vi phạm giao thông, lực lượng chức năng toàn quốc đã ghi nhận và xử lý hơn 49.000 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 49.091 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 28 tỷ đồng; tạm giữ 24.298 mô tô. Trong đó, số trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy là hơn 23.000 trường hợp.
Hiện lực lượng chức năng đã gửi thông báo vi phạm 19.362 trường hợp tới các nhà trường, cơ sở giáo dục đồng thời tiếp tục xác minh các trường hợp vi phạm để gửi thông báo do có không ít người vi phạm dù đang ở độ tuổi học sinh nhưng không còn đi học hoặc cố tình khai sai lệch thông tin.
CSGT Hà Nội xử lý học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông.
Cũng theo báo cáo của Cục CSGT, một trong những vi phạm bị phát hiện nhiều ở lứa tuổi học sinh là hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi có tới 15.457 trường hợp.
Trong quá trình xử lý vi phạm trong đợt cao điểm, ghi nhận có tới 95 trường hợp là học sinh vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.
Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt 950 trường hợp vi phạm quá tốc độ, 272 trường hợp vi phạm chở quá số người quy định.
Đối với hành vi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông có tới 304 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của người điều khiển giao thông 222 trường hợp.
Ngoài ra cũng xử lý 9.904 trường hợp giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển.
Kinhtedothi - Công an TP Hà Nội thông tin, ngày 23/10, qua tuần tra kiểm soát đã phát hiện 942 trường hợp vi phạm Luật Giao thông. Trong đó có 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Kinhtedothi - Bộ Công an thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT, kiềm chế TNGT, nâng cao ý thức, xây dựng văn hoá giao thông văn minh, Cục CSGT đang tham mưu xây dựng Dự thảo sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính.
Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 24/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra thực địa và họp về tình hình thực hiện hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.