Hà Nội tặng quà trẻ em ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, chiều 1/6, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với Hội DN trẻ Hà Nội tổ chức đoàn đi tặng quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên học tốt.

Tại Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội (xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội), đại diện Hội DN trẻ Hà Nội đã trao biển tượng trưng kinh phí 30.000.000 đồng cho lãnh đạo và trẻ em khuyết tật. Nơi đây đang chăm sóc, nuôi dưỡng 306 người già và trẻ em khuyết tật, trong đó có 160 trẻ em khuyết tật.

Lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội và đại diện Hội DN trẻ Hà Nội tặng quà trẻ em tại Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội.
Lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội và đại diện Hội DN trẻ Hà Nội tặng quà trẻ em tại Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội.

Trưởng Ban CSR - Hội DN trẻ Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: "Bên cạnh hoạt động hỗ trợ phát triển DN, doanh nhân, chúng tôi luôn có các hoạt động gây Quỹ CSR để tham gia vào các kế hoạch an sinh xã hội của TP Hà Nội, trong đó ưu tiên các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Hội đã tổ chức đi thăm và trao quà tới 9 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên đại bàn Hà Nội. Hội ủng hộ 30.000.000 đồng tới Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật như một món quà gửi tặng các em nhỏ nơi đây, chúc các em mạnh khỏe, vượt qua hoàn cảnh khó khăn và vươn lên trong cuộc sống".

Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội Phùng Công Lợi cho biết: "Đây là món quà rất có ý nghĩa đối với trẻ em khuyết tật đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm. Với số tiền được tặng hôm nay, chúng tôi sẽ lên kế hoạch chi hỗ trợ hoạt động chăm sóc và nuôi dưỡng người khuyết tật".

Ban giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Phòng LĐTB&XH huyện Thạch Thất cùng đại diện Hội DN trẻ Hà Nội tặng quà cho trẻ em.
Ban giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Phòng LĐTB&XH huyện Thạch Thất cùng đại diện Hội DN trẻ Hà Nội tặng quà cho trẻ em.

Tiếp đó, đoàn di chuyển đến thăm và tặng quà cho 3 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thạch Thất và Quốc Oai. Đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ và quà cho em Nguyễn Tường Vy (sinh năm 2015, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất); em Chu Quốc Đạt (sinh năm 2015, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất); em Nguyễn Ngọc Dương (sinh năm 2007, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai). Mỗi em được tặng 5.000.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 500.000 đồng, từ nguồn Hội DNi trẻ Hà Nội.

Em Chu Quốc Đạt phấn khởi khi được tặng quà đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Em Chu Quốc Đạt phấn khởi khi được tặng quà đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Đây là 3 em đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên, vượt khó trong học tập và đạt kết quả giỏi và xuất sắc. Đáng chú ý, em Tường Vy và Chu Quốc Đạt đều thuộc hộ cận nghèo, gia đình sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Bố mẹ của em Vy bị bệnh nặng; em Quốc Đạt mồ côi cha, mẹ nuôi 3 con và bà nội. Em Ngọc Dương có hoàn cảnh khó khăn, một mình mẹ nuôi 2 anh em.

Món quà ngày Tết thiếu nhi sẽ tạo động lực để em Nguyễn Ngọc Dương tiếp tục vượt khó vươn lên trong học tập.
Món quà ngày Tết thiếu nhi sẽ tạo động lực để em Nguyễn Ngọc Dương tiếp tục vượt khó vươn lên trong học tập.

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 14/4/2023 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm vận động các tổ chức, DN, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã nhận được sự hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm với tổng kinh phí là 1.331.300.000 đồng.

Tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em TP Hà Nội năm 2023, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với nhà tài trợ tặng thiết bị vui chơi, xe đạp, học bổng và quà cho trẻ em vùng dân tộc, miền núi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn của TP Hà Nội với tổng kinh phí 1.270.000.000 đồng. Ngoài ra, các hoạt động tặng quà 1/6 cho trẻ em của các quận, huyện và trường Phổ thông Hermann Gmeiner, gồm tiền mặt, xe đạp, sữa bột. Tổng kinh phí được trao tại Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 là 1.542.800.000 đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần