Hà Nội tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia đầu tư, hoạt động
Kinhtedothi - Hà Nội hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao hơn bình quân chung, trong đó khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ là những động lực quan trọng - lĩnh vực mà lãnh đạo TP kỳ vọng có sự tham gia đồng hành hợp tác của các đối tác Nhật Bản.
Ngày 29/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp ông Sasaki Hajime, Thứ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản dẫn đầu, tới thăm và làm việc.
Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về tình hình phát triển của Thủ đô Hà Nội, cũng như những kỳ vọng hợp tác chung trong những vấn đề hai bên cùng quan tâm.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (phải) tiếp ông Sasaki Hajime, Thứ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản dẫn đầu, tới thăm và làm việc.
Theo Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng, Hà Nội đang cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ chung, và sẽ phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số, với trọng tâm là phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại; phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao; xây dựng thể chế đồng bộ phục vụ phát triển.
Hà Nội sẽ quán triệt thực hiện các vấn đề nêu ra trong Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sắp tới, cũng như của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa qua.
Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng khẳng định, với vị thế thủ đô, Hà Nội hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao hơn bình quân chung, trong đó khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ là những động lực quan trọng. Cũng theo Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng, những cơ chế đặc thù đã được thông qua sẽ là tiền đề quan trọng để Hà Nội tăng tốc, đạt các mục tiêu đề ra.
Về phía chính quyền Hà Nội chủ trương tập trung vào tạo đột phá trong phát triển về kết cấu hạ tầng, các ngành khoa học công nghệ, cũng như trong phát triển kinh tế xã hội.
Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng nêu rõ, trong bối cảnh đó, các công trình trọng điểm trên địa bàn sẽ được thực hiện khẩn trương để có thể sớm đi vào triển khai và hoạt động. Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng mong muốn phía Nhật Bản, với truyền thống gắn bó giữa hai nước, sẽ đồng hành với Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong giai đoạn tới.
Ấn tượng trước tầm nhìn của lãnh đạo UBND TP và quyết tâm phát triển của Hà Nội, ông Sasaki Hajime bày tỏ tin tưởng nỗ lực này sẽ đạt thành công, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.
Thứ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản tin tưởng, quan hệ hợp tác này có thể trở thành biểu tượng hợp tác giai đoạn mới giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Cập nhật tình hình phát triển của Nhật Bản thời gian qua, ông Sasaki Hajime cho biết quốc hội nước này mới đây đã thông qua dự thảo ngân sách lớn nhất từ trước tới nay, là tiền đề quan trọng cho các hướng phát triển mới. Đồng thời cho biết Tokyo tới đây sẽ ưu tiên thúc đẩy sức mạnh về công nghệ và thu hút nguồn lực lao động nước ngoài; song song đầu tư vào 17 lĩnh vực trọng yếu đã đề ra.
Trong bối cảnh đó, ông Sasaki Hajime kỳ vọng các doanh nghiệp Nhật Bản có thể tiếp tục thúc đẩy đầu tư, hợp tác trong thời gian tới; đồng thời đề xuất UBND TP Hà Nội bên cạnh các dự án sẵn có, chia sẻ thêm thông tin về các dự án tiềm năng khác để hai bên xem xét phối hợp tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác.
Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cũng đã dành thời gian cung cấp thông tin và giải đáp một số vấn đề Thứ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Sasaki Hajime quan tâm, trong đó đề nghị phía Nhật Bản quan tâm phối hợp giải quyết một số vấn đề để thúc đẩy hoàn thiện các dự án đang triển khai trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là các công trình nằm trên tuyến đường nối Sân bay quốc tế Nội Bài với khu vực nội thành một cách khẩn trương, hiệu quả.

Nâng cao tiêu chuẩn để hàng Việt Nam chinh phục thị trường Nhật Bản
Kinhtedothi-Để ngày càng có nhiều sản phẩm hàng hóa Việt Nam hiện diện thường xuyên trong hệ thống siêu thị của AEON tại Nhật Bản, phía AEON đề xuất doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực nông sản, quan tâm hơn đến kỹ thuật bảo quản, lựa chọn chất lượng sản phẩm đồng đều, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của thị trường Nhật Bản; các sản phẩm chế biến bổ sung hướng dẫn sử dụng rõ ràng...

Hà Nội: phát huy vai trò cầu nối đối ngoại trong thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản
Kinhtedothi-Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục đồng hành TP Hà Nội trong cung cấp thông tin thị trường, kết nối doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, hàng tiêu dùng chất lượng cao của Thủ đô tới cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và các đối tác sở tại.

Hà Nội – Nhật Bản trao đổi định hướng hợp tác chiến lược trong giai đoạn mới
Kinhtedothi - Chiều 17/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tiếp Đoàn Đại biểu Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki dẫn đầu tới trao đổi định hướng hợp tác trong giai đoạn tới liên quan đến các dự án hợp tác giữa Nhật Bản và thành phố Hà Nội.






