Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội tập trung xây dựng các huyện nông thôn mới nâng cao

Kinhtedothi - Để đạt mục tiêu “Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”, Hà Nội cần bảo đảm 8 chỉ tiêu theo Quyết định số 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Một trong số đó là “có ít nhất 20% tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.
Đường giao thông nông thôn tại xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì).

Phấn đấu đưa 4 huyện về đích

Theo Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà, đến nay huyện đã có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đáp ứng đầy đủ 9/9 tiêu chí với 38 chỉ tiêu đánh giá huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Vừa qua, đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã kiểm tra, khảo sát thực tế tại huyện Gia Lâm. Đồng thời, tổ chức họp rà soát góp ý đối với hồ sơ huyện nông thôn mới nâng cao của huyện Gia Lâm.

Tương tự, huyện Gia Lâm, 3 huyện khác của Hà Nội gồm: Thanh Trì, Hoài Đức, Đông Anh cũng đã được Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương kiểm tra, khảo sát thực tế; cho ý kiến về hồ sơ. Kết quả đánh giá theo ghi nhận là khá tích cực.

Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết, trên cơ sở đánh giá, góp ý của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, hiện nay, đơn vị đang phối hợp với các sở ngành, UBND 4 huyện tập trung hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của các bộ, ngành Trung ương.

Trên cơ sở hồ sơ hoàn chỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội sẽ tham mưu UBND TP trình Hội đồng thẩm định nông thôn mới Trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong tháng 8/2024.

Đoàn thẩm tra nông thôn mới TP Hà Nội khảo sát thực tế các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại huyện Đan Phượng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí

Việc 4 huyện hiện nay cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao đã giúp Hà Nội đảm bảo chỉ tiêu “có ít nhất 20% tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” theo Quyết định số 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là bước tiến quan trọng để đưa “Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”.

Với tinh thần xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng, hiện nay, TP đang tiếp tục chỉ đạo 3 huyện: Đan Phượng, Thường Tín, Thanh Oai tập trung nâng cấp 9 tiêu chí thành phần, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình các cấp xem xét, với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn cuối năm 2024.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cho biết, đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Vừa qua, đoàn thẩm tra nông thôn mới TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra thực tế, xem xét, cho ý kiến góp ý về hồ sơ công nhận Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trong khi đó, tại 2 huyện Thanh Oai và Đan Phượng, qua rà soát, đánh giá, cả hai địa phương này cũng đã đạt 9/9 tiêu chí theo quy định, được đoàn thẩm tra nông thôn mới TP Hà Nội tiến hành thẩm tra. Hiện, địa phương đang tích cực phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, hiện nay cả nước mới có 3 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nếu có thể hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 7 huyện ngay trong năm 2024 thì sẽ là kết quả rất đáng khích lệ của Hà Nội.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng các huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các sở ngành tập trung phối hợp cùng UBND các huyện trong việc hoàn thiện hồ sơ; coi đây là “nhiệm vụ của đơn vị mình” để chủ động, tích cực thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đại diện lãnh đạo TP cũng nhấn mạnh mong muốn của Trung ương là kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao của Hà Nội phải cao hơn so với các tỉnh thành khác. Chính vì vậy, cùng với sớm hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn, các địa phương cần tiếp tục quan tâm, đầu tư để nâng cao chất lượng 9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. 

 

Cùng với hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các huyện, UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã tập trung xây dựng hồ sơ “Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới” theo Quyết định số 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét trong tháng 8/2024.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

14 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Sơn La đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Với định hướng sản xuất nông sản an toàn, Sơn La đã trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ