Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Tham quan bảo tàng sinh vật học đầu tiên ở Đông Dương

Kinhtedothi - Bảo tàng Sinh học tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là trường Đại học Khoa học Tự nhiên số 19 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) là Bảo tàng Sinh học đầu tiên ở Đông Dương.
Lần đầu tiên Bảo tàng Sinh học mở cửa đón công chúng và du khách tham quan tại (tầng 2 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) tại 19 Lê Thánh Tông (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).
Bảo tàng Sinh học được thành lập năm 1926 là bảo tàng sinh học đầu tiên của Đông Dương, đến nay vẫn còn được bảo quản nguyên vẹn. Bảo tàng Sinh học lưu trữ, bảo tồn hàng trăm nghìn vật mẫu động vật, thực vật của Việt Nam sưu tầm từ cuối thế kỷ 19 đến nay.
Mẫu xương của voi châu Á lớn được bảo quản nguyên vẹn và trưng bày tại ngay lối đi vào của bảo tàng.
Bảo tàng Sinh học có 2.507 mẫu vật thú, của 136 loài và phân loài thuộc 70 chi, 26 họ, 10 bộ. So với tổng số loài thú hiện có ở Việt Nam, bộ sưu tập mẫu vật thú ở Bảo tàng Sinh học của Đại học Quốc gia Hà Nội chiếm 45,3% về số loài (136/300).
Mẫu vật các loài thú họ mèo như: hổ Đông Dương, mèo rừng, beo lửa, mèo gấm...
Với hàng nghìn vật mẫu động vật, thực vật được lưu trữ, trưng bày, trong đó có nhiều mẫu chuẩn và đồng chuẩn. Bảo tàng Sinh học từ trước đến nay đã cung cấp vật mẫu cũng như đối chiếu vật mẫu cho hầu hết nghiên cứu về lĩnh vực khoa học sự sống, đặc biệt là các nghiên cứu về Hệ thống học và phân loại học, Tài nguyên và đa dạng sinh học.
Bảo tàng Sinh học còn đóng vai trò là “phòng thí nghiệm” tự nhiên phục vụ cho giảng dạy và đào tạo. Từ khi thành lập đến nay, đã có hàng nghìn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thực hiện khoá luận tốt nghiệp, luận văn cao học và luận án tiến sĩ hay thực hiện các nghiên cứu về lĩnh vực phân loại học, đa dạng sinh học, sinh học môi trường...tại Bảo tàng Sinh học. 
 
 
Bảo tàng Sinh học là một địa điểm thu hút với nhiều người dân Thủ đô khi đây là lần đầu tiên được vào tham quan.
Để bảo đảm an toàn của nguyên mẫu hiện vật, Bảo tàng cũng khuyến cáo độ tuổi người tham quan phải trên 15 tuổi, mỗi lượt tham quan là 10 phút.
Không gian khác trưng bày bộ sưu tập mẫu vật mẫu chim. Trong ảnh là loài thuộc bộ cánh cụt, cụ thể là loài chim cánh cụt hoàng đế.
Những loài chim thuộc bộ Sả đặc trưng như: chim Hồng hoàng, chim Tucan...
Đông đảo người dân và du khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm tại Bảo tàng Sinh học. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ mở cửa đón khách tới thăm bảo tàng đến hết ngày 17/11.
Giải pháp nào cho Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam?

Giải pháp nào cho Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội lắng đọng, bình yên ngày đầu năm mới 2026

Hà Nội lắng đọng, bình yên ngày đầu năm mới 2026

01 Jan, 10:38 AM

Kinhtedothi - Hà Nội bước sang năm mới 2026 với nhịp điệu lắng đọng, yên bình và thư thái. Những con phố vốn quen với dòng xe hối hả nay trở nên thưa vắng, chỉ còn tiếng bước chân hòa cùng nắng sớm dịu nhẹ. Giữa không gian bình yên ấy, Thủ đô Hà Nội như chậm lại một nhịp, mang đến cho người dân cảm giác an yên, nhẹ nhõm và đầy thi vị trong khoảnh khắc đầu năm mới.

Mãn nhãn màn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại Hà Nội

Mãn nhãn màn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại Hà Nội

01 Jan, 05:33 AM

Kinhtedothi - Đúng 23 giờ 45 phút ngày 31/12/2025 đến 0 giờ ngày 1/1/2026, những màn pháo hoa được bắn lên bầu trời Hà Nội trong tiếng vỗ tay, reo hò phấn khởi của người dân Thủ đô, mong một năm mới với nhiều may mắn và bình an.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ