Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội thiết lập "lá chắn" an ninh, xây dựng môi trường bệnh viện an toàn

Kinhtedothi - Chiều 6/2, Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện (BV) tuyến T.Ư phối hợp với Công an Hà Nội tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và lĩnh vực y tế trên địa bàn TP.

Đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh an toàn

Thời gian qua, các đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đạt được những kết quả tích cực, góp phần bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh (KCB) an toàn, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân Thủ đô.

Từ năm 2013 đến nay, công tác trao đổi thông tin, tuyên truyền và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật trong lĩnh vực y tế và an ninh, trật tự được duy trì thường xuyên, hiệu quả. Hơn 2.000 lượt thông tin, tài liệu đã được Công an TP, Sở Y tế và các BV tuyến T.Ư trao đổi nhằm phục vụ công tác tham mưu, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Hệ thống đường dây nóng giữa lực lượng công an và 126 BV trên địa bàn tiếp tục được duy trì, góp phần xử lý nhanh các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự. Các đơn vị cũng phối hợp tuyên truyền, cập nhật tình hình trong nước, quốc tế, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

TS Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, hơn 300 văn bản liên quan đến lĩnh vực y tế và an ninh, trật tự đã được góp ý, hoàn thiện; nhiều quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước, quy chế phát ngôn, hợp tác quốc tế được xây dựng, phù hợp với từng đơn vị.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ tại các cơ sở y tế được triển khai từ sớm, từ xa, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP đã phối hợp hướng dẫn ngành y tế thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ trong chấp hành pháp luật, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công an TP cũng phối hợp xác minh tiêu chuẩn chính trị cho hơn 8.000 trường hợp phục vụ công tác cán bộ và tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong kiểm tra hoạt động KCB, kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế và các lĩnh vực liên quan. Từ năm 2013 đến nay, lực lượng liên ngành đã kiểm tra hơn 63.000 lượt cơ sở, xử phạt vi phạm với tổng số tiền gần 90 tỷ đồng, đồng thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu hình sự theo quy định.

Ngành y tế cũng phối hợp với Công an TP bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hàng nghìn sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô như đại hội Đảng các cấp, các kỳ bầu cử, hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao nước ngoài, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều… Nhiều phương án phòng chống khủng bố, ứng phó dịch bệnh, cấp cứu nạn nhân tại cơ sở y tế được xây dựng và diễn tập thường xuyên.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự và PCCC tại các cơ sở y tế cũng được tăng cường. Lực lượng Công an TP đã phát hiện, xử lý hơn 1.000 vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế; duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Hàng trăm lớp huấn luyện PCCC và cứu nạn cứu hộ được tổ chức; gần 6.400 lượt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy được thực hiện. Nhiều phương án chữa cháy được xây dựng và diễn tập, góp phần hạn chế nguy cơ cháy nổ tại các BV.

Trong giai đoạn dịch COVID-19, ngành y tế đã phối hợp với lực lượng công an trong vận hành các cơ sở cách ly, thu dung, điều trị, bảo đảm an ninh tại các điểm tiêm chủng, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Đồng thời, ngành y tế và các BV cũng phối hợp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ trong lực lượng Công an, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và thân nhân, giúp lực lượng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

An ninh y tế phải "đi trước một bước"

Phát biểu tại hội nghị, TS Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngành y tế Thủ đô hiện quản lý hệ thống gồm 59 đơn vị y tế công lập, khoảng 5.000 cơ sở KCB và hơn 10.000 cơ sở dược ngoài công lập hoạt động trên toàn bộ địa bàn 126 xã, phường. Với đặc thù mỗi ngày đều diễn ra các hoạt động liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân, các cơ sở y tế luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, do đó sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Thời gian qua, hai bên đã phối hợp hiệu quả trong bảo đảm an ninh tại các BV, bảo vệ đội ngũ thầy thuốc, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, xử lý tình trạng “cò mồi”, trộm cắp, lừa đảo, làm giả giấy tờ, đồng thời bảo đảm an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ. Công an TP đã bố trí lực lượng tại các BV trọng điểm như Thanh Nhàn, Phụ sản Hà Nội, Xanh Pôn…, tăng cường tuần tra vào giờ cao điểm. Các BV cũng chủ động kiện toàn lực lượng bảo vệ, bổ sung hệ thống camera giám sát, sắp xếp lại luồng giao thông nội viện và khu vực dịch vụ để hạn chế tình trạng lộn xộn, chèo kéo người bệnh.

Sở Y tế Hà Nội và các BV tuyến T.Ư ký kết kế hoạch phối hợp với Công an Hà Nội trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và lĩnh vực y tế trên địa bàn Thủ đô.

Đường dây nóng 24/24 giờ được duy trì tại các khu vực đông người trong BV, giúp tiếp nhận và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Công tác phối hợp phòng ngừa, xử lý tội phạm liên quan đến lĩnh vực y tế tiếp tục được triển khai thường xuyên, góp phần giữ ổn định môi trường KCB.

Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự, hai bên đã phối hợp triển khai hiệu quả Đề án 06, bảo đảm an toàn thông tin khi liên thông dữ liệu KCB với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; từng bước xây dựng cơ chế giám sát an ninh đối với hệ thống thiết bị và dữ liệu y tế.

Sự hỗ trợ của lực lượng an ninh mạng Công an TP cũng giúp ngành y tế chủ động phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, nhận diện sớm các thủ đoạn giả danh nhân viên y tế để lừa đảo, mua bán dữ liệu cá nhân, làm giả bệnh án và giấy khám sức khỏe điện tử, qua đó bảo vệ an toàn hạ tầng số ngành y tế.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, hệ thống y tế không chỉ thực hiện nhiệm vụ KCB mà còn phải xây dựng mô hình y tế thông minh, có khả năng ứng phó với các rủi ro, do đó yêu cầu bảo đảm an ninh phải đi trước một bước, từ bảo vệ con người, bảo vệ dữ liệu đến tư duy phòng ngừa từ sớm.

Thời gian tới, ngành y tế và Công an TP tiếp tục thiết lập cơ chế trao đổi thông tin nhanh, chính xác, có tính dự báo cao; lấy công nghệ làm nền tảng, tăng cường kết nối dữ liệu, xây dựng cơ chế phối hợp nhanh khi xảy ra sự cố an ninh mạng, đồng thời bảo đảm môi trường BV an toàn, không để xảy ra các hành vi xâm hại nhân viên y tế hay điểm nóng về an ninh trật tự. Công tác đào tạo, diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp, thảm họa, dịch bệnh cũng sẽ được tăng cường nhằm sẵn sàng phục vụ các nhiệm vụ lớn của TP.

Ngành y tế Hà Nội cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, tăng cường kỷ cương và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu cao nhất là sự an tâm và hài lòng của người dân, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Tại hội nghị, Sở Y tế Hà Nội và các BV tuyến T.Ư đã thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp với Công an Hà Nội trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và lĩnh vực y tế trên địa bàn Thủ đô.

Kiến nghị đưa nội dung hành hung nhân viên y tế khi làm nhiệm vụ vào nhóm "chống người thi hành công vụ"

Kiến nghị đưa nội dung hành hung nhân viên y tế khi làm nhiệm vụ vào nhóm "chống người thi hành công vụ"

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tổng lực kiểm tra bảo đảm ATTP dịp Tết và Lễ hội Xuân 2026

Tổng lực kiểm tra bảo đảm ATTP dịp Tết và Lễ hội Xuân 2026

04 Feb, 11:41 PM

Kinhtedothi – Ngày 4/2, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của Hà Nội đã có cuộc làm việc với phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương về công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân năm 2026.

Hà Nội chủ động phương án ứng phó với virus Nipah

Hà Nội chủ động phương án ứng phó với virus Nipah

04 Feb, 08:42 PM

Kinhtedothi – Chiều 4/2, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng virus Nipah”, nhằm nâng cao năng lực ứng phó và đưa ra những khuyến cáo giúp cộng đồng chủ động ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus Nipah.

Tập trung giải quyết "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm

Tập trung giải quyết "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm

04 Feb, 08:43 AM

Kinhtedothi - Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của Hà Nội vừa có cuộc làm việc với 4 xã: Mê Linh, Quang Minh, Yên Lãng, Tiến Thắng về công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân năm 2026.

Hà Nội: không nương tay với vi phạm an toàn thực phẩm dịp Tết

Hà Nội: không nương tay với vi phạm an toàn thực phẩm dịp Tết

04 Feb, 08:14 AM

Kinhtedothi - An toàn thực phẩm là vấn đề được Hà Nội đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Đối với những phường trung tâm Thủ đô, nơi có mật độ dân cư cao và số lượng cơ sở sản xuất - kinh doanh lớn, an toàn thực phẩm càng trở nên nóng bỏng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ