Hà Nội: Người dân vẫn có nguy cơ ảnh hưởng tia UV dù trời nồm ẩm
Dự báo viên Trần Anh Đức (Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia) cho biết, trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 16 giờ hôm nay (10/4), chỉ số tia UV dao động từ 2,3 đến 6,2. Khoảng thời gian từ 11 giờ đến 14 giờ là thời điểm chỉ số tia UV cao nhất, có nguy cơ gây hại trung bình cao.
Biểu đồ nhiệt của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho thấy, trong 3 ngày tiếp theo (11, 12, 13/4), thời tiết Hà Nội phổ biến nhiều mây, có mưa nhỏ. Hà Nội sẽ có gió Đông Nam tốc độ từ 3 - 4 m/s. Nhiệt độ dao động từ 25 - 27 độ C.

Dù thời tiết nồm ẩm, tuy nhiên theo dự báo viên Trần Anh Đức, những ngày tới, chỉ số tia UV cực đại tiềm năng vẫn vẫn ở mức nguy cơ gây hại từ trung bình, thậm chí ngày 13/4, chỉ số này được dự báo đạt mức 6 - mức nguy cơ gây hại cao. Khoảng thời gian ảnh hưởng lớn nhất của tia UV là từ 11 giờ đến 13 giờ hàng ngày.
Theo Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến, đây là giai đoạn diễn biến thời tiết, thiên tai rất khác nhau trên địa bàn cả nước. Trong khi nhiều tỉnh phía Bắc, trời nồm ẩm, thì khu vực Đông Nam Bộ lại nắng nóng diện rộng, còn các địa phương miền Nam thì chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn.
Hiện, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai vẫn đang tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; kịp thời chuyển những bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai công tác ứng phó, giảm nhẹ rủi ro…

Bổ sung 1.800 tỷ đồng hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cảnh báo nguy cơ thiên tai do không khí lạnh tại Hà Nội và nhiều tỉnh
Kinhtedothi - Ngoài nền nhiệt độ giảm, không khí lạnh dự kiến sẽ gây mưa dông, lốc sét tại Hà Nội và nhiều tỉnh, TP. Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng chống.
Hà Nội: Quỹ Phòng chống thiên tai được quản lý, sử dụng thế nào?
Kinhtedothi - Thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai (PCTT), Hà Nội đã tập trung triển khai nghiêm túc, tiến hành thu, chi theo đúng quy định.