Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội tiến gần mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Kinhtedothi - Một trong những mục tiêu quan trọng nhất mà Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đề ra là đến năm 2025, TP hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hiện, Hà Nội đang tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí theo Quyết định số 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện để các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; phấn đấu cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2024.

100% số huyện, thị xã về đích

Ngày 13/9/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-TTg công nhận huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Đến ngày 24/10/2023, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có Quyết định số 1224/QĐ-TTg công nhận huyện Ứng Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Đối với huyện Mỹ Đức, ngày 5/12/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1571/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Huyện Đông Anh đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Hoàng Hà

Như vậy đến nay, 18/18 huyện, thị xã của Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận về đích nông thôn mới. Với kết quả này, TP đã hoàn thành trước 1 năm mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới theo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”. Đặc biệt, Hà Nội đã đáp ứng được 2 quy định đầu tiên trong số 8 điều kiện cần theo Quyết định số 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đó là có 100% số huyện, thị xã (hoặc TP) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Sớm đưa 3 huyện về đích nâng cao

Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tiêu chí thứ 3 tại Quyết định số 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần có ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Quy định trên chỉ tính trên số huyện (không tính thị xã). Do đó, với tổng số 17 huyện như hiện nay, để đạt được yêu cầu, Hà Nội cần có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, năm 2023, TP phấn đấu đưa 3 huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì về đích nông thôn mới nâng cao. Vừa qua, đoàn thẩm định TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí tại 3 địa phương nêu trên.

Theo đó, 2 huyện Gia Lâm và Đông Anh đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Ủy ban MTTQ TP Hà Nội cũng đã phối hợp với 2 huyện Gia Lâm, Đông Anh, lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện, làm cơ sở đề nghị Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội họp, đánh giá để trình Hội đồng T.Ư tiến hành thẩm định.

Đối với huyện Thanh Trì, địa phương này vẫn đang gấp rút hoàn thiện tiêu chí trường học. Hiện, 3/4 trường THPT trên địa bàn huyện chưa đạt chuẩn quốc gia, nhưng đã được bố trí nguồn vốn đầu tư. Song song với đó, huyện Thanh Trì đang hoàn thiện hồ sơ để trình đoàn thẩm định TP Hà Nội tiến hành thẩm tra theo quy định.

Ngoài 3 huyện (Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì), 3 huyện khác gồm Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai cũng đang phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Được biết, 3 huyện này đang hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu trình cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá trong quý I/2024.

Hoàn thành các tiêu chí trong năm 2024

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, toàn TP hiện có 111/382 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, TP giao chỉ tiêu 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Như vậy hết năm 2023, TP sẽ hoàn thành vượt mức quy định này, cũng như vượt mục tiêu đề ra của Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy. Đồng thời hoàn thành quy định “có ít nhất 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” tại Quyết định số 321/QĐ-TTg.

Đối với 3 quy định khác gồm: “có Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được HĐND cấp tỉnh thông qua”; “có ít nhất 70% số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến đường”; “đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tối thiểu là 4m2/người”, hiện TP Hà Nội đều đã cơ bản đạt.

Quy định thứ 8, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh, TP trực thuộc T.Ư quản lý (chỉ số SIPAS) đạt từ 90% trở lên. Kết quả thực hiện chỉ số SIPAS của Hà Nội trong 5 năm gần đây ở mức tương đương với bình quân cả nước. Hiện, TP vẫn đang tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số này.

Để sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để đưa 3 huyện: Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai về đích huyện nông thôn mới nâng cao vào đầu năm 2024. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí tại các xã nông thôn mới nâng cao.

Đối với các sở, ban, ngành, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị phối hợp chặt chẽ cùng các huyện, thị xã trong việc củng cố và nâng cao 8 quy định theo Quyết định số 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Thành ủy - UBND TP Hà Nội nếu chỉ tiêu thành phần gặp vướng mắc nhưng chậm được giải quyết, kết quả đạt thấp hơn so với mục tiêu của Chương trình số 04-CTr/TU đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, tập huấn để nâng cao nhận thức cho người dân. Kịp thời phổ biến đầy đủ các văn bản của cấp trên, thông qua các hội nghị và các phương tiện truyền thông hiện có của địa phương, đặc biệt là những nội dung mang tính bức thiết, nhằm động viên, huy động nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận trong Nhân dân; phấn đấu đưa Hà Nội sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

 

Để bảo đảm Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2025, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, huy động toàn lực để hoàn thành các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 321/QĐ-TTg ngay trong năm 2024; còn lại những chỉ tiêu còn hạn chế, có thể vớt vát, sẽ tập trung thực hiện nốt trong năm 2025. Song song với đó, Sở NN&PTNT Hà Nội bám sát, xin ý kiến Bộ NN&PTNT để từng bước hoàn thiện hồ sơ đề nghị T.Ư xét công nhận TP hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ