Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản

Kinhtedothi - Sáng 28/3, Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT Hà Nội) phối hợp với UBND huyện Thanh Oai tổ chức buổi lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản (1/4/1959 - 1/4/2019), và tổ chức thả cá bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại sông Đáy (địa phận xã Cao Dương, Thanh Oai).
 Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Huy Đăng phát biểu tại buổi lễ
Hà Nội có tiềm năng rất lớn về nuôi trồng thủy sản, với tổng diện tích 30.840 ha mặt nước có khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản. Năm 2018, diện tích đưa vào nôi trồng thủy sản triên địa bàn TP là 22.418ha, tổng sản lượng đạt 115.000 tấn, đáp ứng 40% nhu cầu tiêu thụ về sản phẩm thủy sản của TP. 
Để nâng cao năng suất, chất lượng, những năm qua ngành thủy sản của TP đã đưa những giống cá mới năng suất cao, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất như mô hình nuôi thâm canh cá chép lai, tôm càng xanh siêu đực, mô hình nuôi cá “sông trong ao”... Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản Hà Nội đặc biệt quan tâm tới công tác phòng chống dịch bệnh và quản lý chất lượng thủy sản. Tăng cường kiểm soát sản phẩm thủy sản và cảnh báo môi trường cho các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển cho biết: Trong những năm qua phong trào nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần cấy lúa. Hiện nay tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện là 1.008ha. Năng suất bình quân đạt 5 tấn/ha. Có những vùng thâm canh lên tới trên 10 tấn/ha/năm. Ngoài phát triển nuôi trồng thủy sản, huyện cũng đặc biệt quan tâm tới việc tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Quản lý và kiểm soát việc đánh bắt thủy sản theo kiểu tận diệt.
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Huy Đăng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát sản phẩm thủy sản và cảnh báo môi trường cho các vùng NTTS tập trung. Kiểm soát việc đánh bắt thủy sản tự nhiên bằng kích điện, xung điện. Đồng thời đẩy mạnh công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và công tác quản lý thủy sinh vật ngoại lai trên địa bàn TP.
Cũng trong dịp này, Chi cục Thủy sản Hà Nội đã thả 2.000 con cá chép và cá trôi xuống sông Đáy, đoạn chảy qua địa phận xã Cao Dương, Thanh Oai. Thông qua chương trình nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên, bên cạnh đó giúp tuyên truyền về ý nghĩa của công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức của người dân không nên đánh bắt thủy sản theo kiểu tận diệt như: Sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. Khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia thả giống thủy sản vào môi trường tự nhiên, góp phần nâng cao đời sống cho ngư dân và phát triển nghề khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững.
Dưới đây là một số hình ảnh thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại sông Đáy
 
 
 
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ