Hà Nội triển khai kế hoạch kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2025
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND (ngày 9/7) về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính tại các địa phương trên địa bàn Thành phố năm 2025.

Ảnh minh họa.
Kế hoạch nhằm đánh giá thực trạng thi hành pháp luật tại UBND các xã, phường; kịp thời phát hiện những khó khăn, sai sót để có biện pháp khắc phục hiệu quả. Qua đó, Thành phố hướng tới tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đề xuất điều chỉnh các quy định pháp luật nếu cần thiết.
Nội dung kiểm tra tập trung vào ba lĩnh vực chính:
Công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, bao gồm chỉ đạo, điều hành, phổ biến pháp luật, bố trí nguồn lực, thống kê báo cáo và trách nhiệm người đứng đầu.
Việc áp dụng pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính, từ khâu lập biên bản, ra quyết định xử phạt đến thi hành, cưỡng chế và lưu trữ hồ sơ.
Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, kiểm tra quy trình lập hồ sơ, áp dụng biện pháp ngăn chặn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Đợt kiểm tra sẽ diễn ra vào tháng 10 và tháng 11/2025, tập trung vào 21 xã, phường thuộc các quận, huyện như Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Hà Đông, Thạch Thất, Mỹ Đức, Thanh Trì...
UBND Thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì tổ chức kiểm tra, phối hợp xây dựng quyết định, thông báo kế hoạch, lựa chọn phương thức kiểm tra phù hợp và tổng hợp báo cáo kết quả trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành kết luận chính thức. Đồng thời, Sở cũng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau kiểm tra.

Vận hành chính quyền hai cấp: bước đột phá từ cuộc sáp nhập lịch sử
Kinhtedothi - Cuộc sáp nhập Quảng Nam - Đà Nẵng, diễn ra vào thời điểm Đảng ta đang quyết liệt thực hiện tinh gọn bộ máy, đã mở ra một chương mới trong tổ chức bộ máy hành chính quốc gia. Chỉ sau chưa đầy 10 ngày chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp, thành phố Đà Nẵng mới đã chứng minh được tính đúng đắn, cấp thiết và hiệu quả thực tiễn của chủ trương lớn này.

Niềm hạnh phúc của cặp đôi đầu tiên đăng ký kết hôn tại Điểm phục vụ hành chính công xã Liên Minh
Kinhtedothi – Chiều 8/7, Trần Duy Anh (22 tuổi) và Lê Thị Cẩm Ly (21 tuổi) là cặp đôi đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận kết hôn tại Điểm phục vụ hành chính công xã Liên Minh (TP Hà Nội) kể từ khi chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Cảnh báo lợi dụng sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính để lừa đảo
Kinhtedothi - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, thời gian gần đây, đã xuất hiện hiện tượng một số đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin về việc các địa phương hợp nhất, điều chỉnh địa giới hành chính để thực hiện hành vi lừa đảo, giả danh nhân viên điện lực yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.