Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai đến từng xã, phường, thị trấn

Kinhtedothi - Sáng 14/5, Ban Tuyên giáo Thành uỷ phối hợp cùng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các xã, phường, thị trấn năm 2024.
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Văn Quyến phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Văn Quyến, trong năm 2023, công tác PCTT&TKCN trên địa bàn Hà Nội đã được triển khai toàn diện, có nhiều kết quả nổi bật. Công tác phòng ngừa, ứng phó đã được chuẩn bị, triển khai hiệu quả, nhanh chóng, giúp hạn chế thấp nhất thiệt hại do các loại hình thiên tai gây ra.

Dù vậy, ngay từ những tháng đầu năm 2024, dù mới chuẩn bị bước vào mùa mưa bão nhưng Hà Nội đã trải qua nhiều đợt nắng nóng, mưa dông, lốc. Gần đây nhất có thể kể đến trận dông lốc vào tối ngày 20/4/2024 khiến 56 nhà dân bị tốc mái, hơn 6.000 cây xanh, cây ăn quả, cây lấy gỗ bị gãy đổ…

Đáng lo ngại, diễn biến thiên tai từ nay đến cuối năm 2024 được nhận định sẽ còn rất phức tạp. Thông tin tại hội nghị sáng 14/5, Trưởng phòng Dự báo (Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ) Đinh Hữu Dương cho biết, khu vực sẽ chịu ảnh hưởng của 2 - 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Nhiệt dộ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C.

Trong năm, nắng nóng sẽ xảy ra nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung từ tháng 6 - 8/2024. Toàn mùa có từ 6 - 8 đợt mưa lớn diện rộng. Khả năng sẽ xuất hiện từ 3 - 5 đợt lũ, trong đó có 1 - 3 đợt lũ lớn trên sông Đáy và các sông nội tỉnh. Đỉnh lũ dự kiến sẽ cao hơn so với năm 2023.

Đại diện Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ chia sẻ thông tin tại hội nghị.

Bên cạnh thông tin về tình hình và nhận định thời tiết, thiên tai năm 2024, tại hội nghị tổ chức sáng 14/5, hàng trăm đại biểu đến từ các xã, phường, thị trấn đã được nghe đại diện Chi cục Thuỷ lợi và PCTT thông tin về công tác PCTT&TKCN năm 2024. Một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để ứng phó chủ động với sự cố thiên tai năm 2024.

Từ các hoạt động thực tiễn và kết quả công tác ở mỗi địa phương, đơn vị, các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, hiệu quả; đồng thời, phân tích, dự báo, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong thời gian tới nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đào Xuân Dũng cho biết, để tăng cường công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và TKCN kịp thời, hiệu quả, ngày 04/5/2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 148-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành uỷ đề nghị các cấp uỷ, chính quyền cơ sở phải xác định nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, sự cố là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, nhất là trong mùa mưa bão; huy động sức mạnh của toàn dân, sử dụng sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả” trong mọi tình huống.

Ông Đào Xuân Dũng cũng nhấn mạnh vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền. Đề nghị cấp ủy, chính quyền cơ sở kết hợp tuyên truyền, vận động với phát hiện kịp thời, ngăn chặn và tham mưu kiên quyết xử lý có hiệu quả ngay tại cơ sở những hành vi vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Thủy lợi… từ khi mới phát sinh; đặc biệt là những địa phương, cơ quan, đơn vị ở ven đê.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ