Hà Nội trồng mới 700.000 cây xanh, vì một Thủ đô xanh - sạch - đẹp
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 383/KH-UBND về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025, với mục tiêu phấn đấu trồng mới hơn 700.000 cây xanh các loại.
Các sở ngành, cơ quan, đơn vị, quận, huyện, thị xã trồng khoảng 320.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ và 350.000 cây ăn quả, trên các tuyến đường giao thông đô thị, các trụ sở cơ quan, ban, ngành, công viên, bệnh viện, trường học và các hộ gia đình.
Những địa phương có rừng, còn đất lâm nghiệp, bố trí trồng mới 20ha đến 30ha rừng sản xuất; quản lý bảo vệ tốt khoảng 6.483ha rừng phòng hộ, đặc dụng, góp phần bảo đảm ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng của TP Hà Nội.
Riêng đợt ra quân đầu Xuân Ất Tỵ 2025, toàn thành phố phấn đấu trồng 120.000 - 150.000 cây xanh các loại. Trong đó, các địa phương đăng ký trồng số lượng cây xanh nhiều là: Chương Mỹ 75.000 cây xanh, Sóc Sơn 55.000 cây xanh, Ba Vì 55.000 cây xanh. Ở khối sở, ngành, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đăng ký trồng nhiều nhất, với tổng số 15.000 cây xanh, Sở GD&ĐT 2.000 cây xanh các loại…
Chủng loại cây xanh được UBND TP Hà Nội khuyến khích các đơn vị, địa phương trồng nhiều là sấu, phượng vĩ, bằng lăng, long não, sữa, Osaka, ban Tây Bắc (cây đô thị); lim xanh, thông, keo, lát hoa, trám, sao đen, de, mỡ (trồng rừng); bưởi, nhãn, vải, mít (vườn quả).
Căn cứ kế hoạch trồng cây của UBND TP Hà Nội, các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025, bảo đảm đúng tiến độ đề ra.
UBND cấp xã tuyên truyền, vận động mỗi hộ gia đình trồng tối thiểu từ 1 đến 2 cây xanh các loại để hoàn thành mục tiêu trồng mới thêm 700.000 cây xanh trong năm 2025, góp phần hoàn thành mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.
Sau khi triển khai trồng xây xanh, các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân có thành tích trong trồng cây, trồng rừng…

Huyện Sóc Sơn: xử lý dứt điểm xưởng đá gây ô nhiễm môi trường trước 30/12/2024
Kinhtedothi - Thời gian qua, hàng chục hộ dân thôn Xuân Sơn (xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn) bức xúc vì xưởng sản xuất đá hoạt động trái phép gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Hà Nội: độc đáo ống hút từ rau củ thân thiện với môi trường
Kinhtedothi -Trước vấn đề ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa ngày một nhức nhối, anh Lê Văn Tám - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp sông Hồng (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đã dành nhiều năm nghiên cứu, chế tạo ra những chiếc ống hút từ nguyên liệu chính là bột rau, củ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: không có điểm dừng trong nâng cao chất lượng môi trường
Kinhtedothi-Chiều 20/12, Thường trực Thành ủy-HĐND-UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban Quý IV/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.






