Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có công văn gửi các sở ngành, UBND 30 quận, huyện, thị xã liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND TP Hà Nội.
Ngày 4/7/2023, HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp.
Hà Nội sẽ có triển khai nhiều chính sách nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp.
Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách.
“Văn bản hướng dẫn cần tập trung vào các bước triển khai thực hiện chính sách đảm bảo tính khả thi, chặt chẽ, đúng với quy định của pháp luật, thống nhất về cách thức tổ chức thực hiện. Thời gian hoàn thành trước 15/10/2023” - Văn bản của UBND TP Hà Nội nêu rõ.
Ngoài nhiệm vụ trên, Sở NN&PTNT chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện các nội dung hỗ trợ đảm bảo triển khai thực hiện ngay trong năm 2024 và các năm tiếp theo trong kỳ xây dựng kế hoạch và năm dự toán.
UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm để đôn đốc tình hình thực hiện chính sách tại các địa phương; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả đến UBND TP Hà Nội.
Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, TP Hà Nội đề nghị thông báo công khai, rộng rãi nội dung chính sách. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí triển khai thực hiện đối với những chính sách thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện...
Kinhtedothi- Tọa đàm “Thanh niên khởi nghiệp và nông nghiệp sinh thái” do ActionAid và AFV phối hợp với UBND huyện Nho Quan và BQL Vườn quốc gia Cúc Phương thực hiện chiều tối 11/9/2023, đã tập trung chia sẻ, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp và phát triển nông nghiệp sinh thái.
Kinhtedothi - Nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm đất đai, huyện Sóc Sơn nghiêm cấm việc quây tôn trên diện tích đất bờ ao, đất nông nghiệp. Các trường hợp đã vi phạm, yêu cầu phải tự tháo dỡ trước ngày 30/9/2023.
Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.
Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.
Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.
Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.
Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.