Hà Nội tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực năm 2020

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các điển hình tiên tiến, nhà giáo được tuyên dương khen thưởng đã có những cống hiến và chiến công trong thầm lặng đã góp phần giúp cho giáo dục Thủ đô tiếp tục phát triển toàn diện, dẫn đầu cả nước trong năm học 2019 - 2020.

Sáng 10/11, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô năm 2020.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho phòng giáo dục và đào tạo 8 quận, huyện.

Tới dự lễ tuyên dương và khen thưởng có GS.TS.NGƯT Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; NGƯT Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý; Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng...
Trong bài diễn văn Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến đã báo cáo những kết quả đạt được trong năm học 2019 - 2020 là năm học đặc biệt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, tác động đến hoạt động của ngành Giáo dục Thủ đô.
Tuy nhiên, quy mô giáo dục của Hà Nội tiếp tục được mở rộng và phát triển mạnh với 2.794 trường với 2.111.600 học sinh. Hà Nội hiện có 20 trường chất lượng cao, tỉ lệ trường đạt Chuẩn quốc gia toàn TP là 1.628, đạt 59,2%. Ngành Giáo dục Thủ đô tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án thí điểm đào tạo chương trình song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc - Chứng chỉ A Level tại 2 trường THPT, Chương trình song bằng cấp chứng chỉ IGCSE tại 76 trường THCS trên địa bàn TP...
Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Xuân Tiến, các đơn vị điển hình, các tấm gương nhà giáo tiêu biểu đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành GD&ĐT Thủ đô trong năm học vừa qua. Mỗi ngành học, cấp học, mỗi đơn vị đều thể hiện sự nỗ lực của mình, từng bước khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả toàn diện. Chính điều đó đã tạo nên bức tranh toàn cảnh sinh động của Giáo dục Thủ đô trên bước đường đổi mới, hội nhập và phát triển.
 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ tặng Cờ ''Đơn vị thi đua xuất sắc'' cho 5 đơn vị tiêu biểu. 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho rằng, ngành Giáo dục Thủ đô tuy còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng vẫn luôn khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ngành đã quyết liệt đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt, chuyển từ dạy học truyền thống sang phương thức dạy học trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học; triển khai các mô hình đào tạo mở, tiên tiến, đạt tiêu chuẩn của quốc tế. Đồng thời, triển khai giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” để qua đó giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp củạ Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
“Những kết quả đạt được của ngành GD&ĐT Thủ đô trong năm học 2019 - 2020 góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, phấn đấu cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ TP” – Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý khẳng định.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý  trao Cờ thi đua cho 13 đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội.
Năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên TP Hà Nội thực hịên Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Vì thế, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị ngành GD&ĐT Thủ đô tiếp tục triển khai sâu rộng các nhiệm vụ của ngành theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng. Đồng thời xây dựng các đề án, chương trình nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đổi mới mạnh mẽ chương trình giáo dục phổ thông và phương pháp dạy học trong nhà trường để giáo dục Thủ đô ngày càng có nhiều thầy giáo, cô giáo dạy giỏi nhiều trò học giỏi, chăm ngoan.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị toàn ngành khẩn trương thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học khoa học; quan tâm, nghiên cứu đề xuất trang bị trang thiết bị dạy và học, sửa chữa những hạng mực công trình chưa đồng bộ hoặc xuống cấp.
Bên cạnh đó, chú trọng rèn luyện, nâng cao thể lực, sức khỏe; bổi dưỡng xây dựng lòng yêu Tổ quốc, am hiểu lịch sử truyền thống, văn hóa của Thủ đô và Đất nước; xây dựng mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình…
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng khen thưởng cho 40 nhà giáo đạt giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo.
Ngành GD&ĐT Hà Nội cần tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GD&ĐT. Tiếp tục thực hiện hiệu quả và mở rộng việc thí điểm đào tạo chương trình song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc - Chứng chỉ Cambridge tại các trường Tiểu học, THCS, THPT ở các địa bàn đủ điều kiện…
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý mong các nhà giáo tiếp tục trau dồi trình độ chuyên môn, đạo đức nghề, để luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Các thầy giáo, cô giáo và các nhà quản lý giáo dục nối tiếp và phát huy truyền thống hơn 60 năm của ngành GD&ĐT Thủ đô, phấn đấu hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.
Cũng trong lễ tuyên dương sáng nay, đã có 5 đơn vị được Bộ GD&ĐT tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”; 74 tập thể và 148 cá nhân được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt.
Cùng với đó, có 96 đơn vị tiêu biểu trong toàn ngành được UBND TP tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”; 404 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 91 tập thể và 235 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND TP; 1 nhà giáo được tặng danh hiệu “Công dân ưu tú Thủ đô; 24 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố; 51 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần