Hà Nội ứng dụng công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng
Kinhtedothi - Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số không chỉ là xu thế chung, mà còn là giải pháp cấp thiết để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), từ đó giữ gìn hệ sinh thái và môi trường sống an toàn cho người dân Thủ đô.
Yêu cầu tất yếu
Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, trên địa bàn TP Hà Nội hiện có gần 27.075 ha rừng và diện tích chưa thành rừng, trong đó diện tích có rừng khoảng 18.519 ha (gồm 7.593 ha rừng tự nhiên và 10.926 ha rừng trồng). Tỷ lệ che phủ rừng toàn TP đạt 5,57%. Dù không phải là địa phương có diện tích rừng lớn, song rừng ở TP Hà Nội giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với môi trường sinh thái, phòng hộ đầu nguồn, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đồng thời tạo cảnh quan và không gian xanh cho hơn 10 triệu dân Thủ đô.
Hiện nay, diện tích rừng và đất lâm nghiệp của TP tập trung ở 25 xã, phường, gồm: Sóc Sơn, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Phú Cát, Quốc Oai, Xuân Mai, Trần Phú, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Quảng Oai, Vật Lại, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Hạ Bằng, Thạch Thất, Hòa Lạc, Yên Xuân.
Lực lượng Kiểm lâm Hà Nội ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: Ngọc Ánh
Với địa hình rừng núi xen kẽ, phân tán, diện tích không lớn, nhưng rừng trên địa bàn Hà Nội lại chịu áp lực lớn từ biến đổi khí hậu, tác động của con người, nguy cơ cháy rừng và xâm hại rừng. Thực tế, những năm trước, TP ghi nhận không ít vụ cháy rừng, gây thiệt hại hàng chục héc ta, làm suy giảm đa dạng sinh học, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường sống của người dân. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả hơn là yêu cầu tất yếu.
Những năm gần đây, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã triển khai nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại. Tiêu biểu là hệ thống giám sát cảnh báo sớm cháy rừng thông minh đặt tại huyện Sóc Sơn (cũ), đi vào hoạt động từ cuối năm 2021. Hệ thống được trang bị các cảm biến quang học, camera PTZ 36X, phần mềm cảnh báo cháy, cùng hạ tầng truyền dữ liệu, năng lượng tái tạo và phòng máy chủ giám sát. Qua đó, nhiều vụ cháy rừng được phát hiện sớm để triển khai phương án dập tắt đám cháy ngay từ lúc mới phát sinh.
Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội còn phát triển và quản lý nhiều cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác chuyên môn, như quản lý trực tuyến cơ sở chế biến gỗ và sản xuất giống cây lâm nghiệp; nhận biết nhanh tên gỗ, các loài chim cảnh, thú hoang dã, bò sát, lưỡng cư… Các ứng dụng này có thể tích hợp trên điện thoại thông minh, hỗ trợ cán bộ kiểm lâm, lực lượng chức năng và cả người dân trong công tác nhận diện, giám sát, quản lý.
Giải pháp bền vững của công tác bảo vệ rừng Thủ đô
Theo đó, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, chuẩn hóa, kết nối với Hệ thống quản lý ngành FORMIS của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhằm bảo đảm sự đồng bộ và khai thác hiệu quả dữ liệu trong chỉ đạo, điều hành công tác bảo vệ rừng”.
Đặc biệt, Chi cục đã số hóa mạnh mẽ công tác hành chính: 100% văn bản được xử lý trên môi trường mạng; hệ thống báo cáo trực tuyến được vận hành ổn định; hồ sơ cán bộ, công chức được cập nhật thường xuyên trên phần mềm; các thủ tục hành chính đang hướng tới đạt mức độ 3 và 4.
Bên cạnh đó, nhiều chương trình truyền thông, phóng sự truyền hình đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng, thích ứng biến đổi khí hậu, xây dựng kinh tế xanh bền vững.
Để đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và yêu cầu thực tiễn quản lý rừng, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm. Đó là, tiếp tục nâng cấp hệ thống giám sát, cảnh báo cháy rừng thông minh, bổ sung năng lượng tái tạo, điện lưới; số hóa toàn diện dữ liệu quản lý rừng, từ kiểm kê, theo dõi diễn biến đến quản lý cơ sở chế biến gỗ, động vật hoang dã; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia giám sát, phát hiện sớm vi phạm và nguy cơ cháy rừng; phối hợp chặt chẽ liên ngành, huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân và Nhân dân cùng tham gia bảo vệ, PCCCR.
Có thể khẳng định, chuyển đổi số đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà còn là định hướng lâu dài để phát triển Thủ đô xanh - sạch - bền vững. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND TP, sự đồng hành của các ngành, địa phương và sự chung tay của cộng đồng, “lá phổi xanh” của Hà Nội tiếp tục được bảo vệ vững chắc bằng sức mạnh của khoa học, công nghệ và ý thức trách nhiệm chung.
“Chi cục luôn kiên trì, quyết liệt triển khai lộ trình chuyển đổi số, từng bước số hóa toàn diện hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, để công nghệ trở thành công cụ đắc lực, đồng hành với lực lượng kiểm lâm và cộng đồng trong sự nghiệp bảo vệ lá phổi xanh của Thủ đô” – ông Nguyễn Tiến Lâm nhấn mạnh.
Trích dẫn
Ứng dụng công nghệ số giúp lực lượng kiểm lâm khắc phục hạn chế về nhân lực, địa hình, đồng thời tăng hiệu quả giám sát và phản ứng nhanh trong mọi tình huống. Đây là hướng đi lâu dài và bền vững cho công tác bảo vệ rừng của Thủ đô.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương

Xã Xuân Mai: Khu vực thôn Núi Bé không được quy hoạch rừng phòng hộ
Kinhtedothi - Sau khi Báo Kinh tế & Đô thị có bài phản ánh câu chuyện quản lý rừng ở xã Xuân Mai (ngày 23/10), UBND xã Xuân Mai đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, kết hợp với Hạt Kiểm lâm số 8 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) xác minh sự việc. Kết quả cho thấy tại vực Đồi Bù, thôn Núi Bé, có 14 cây rừng bị chặt hạ, tuy nhiên khu vực này từ lâu đã được UBND TP Hà Nội quy hoạch là rừng sản xuất – không phải là rừng phòng hộ như một số cơ quan truyền thông đưa tin.

Những khó khăn trong quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng Hương Sơn
Kinhtedothi - Rừng đặc dụng Hương Sơn có vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái của Thủ đô. Để công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) hiệu quả, rất cần có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với lực lượng bảo vệ rừng, cũng như đầu tư mua sắm các trang thiết bị hiện đại từ chính quyền thành phố.

Chuyện quản lý rừng ở xã Xuân Mai
Kinhtedothi - Theo số liệu của xã Xuân Mai, trên địa bàn hiện có tổng diện tích đất sử dụng cho lâm nghiệp 700,71ha. Trong đó đất có rừng là 473,09ha (rừng phòng hộ 335,15ha, rừng sản xuất 102,68ha, rừng đặc dụng 35,26ha) và đất quy hoạch để phát triển rừng là 612,81ha. Hiện nay do một số diện tích rừng chưa được bàn giao cho người dân, dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý…






