Hà Nội: Xử lý hàng loạt "quái xế" lạng lách, đánh võng, kẹp 3-4 trên đường phố

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong đêm khuya và rạng sáng, hàng loạt các trường hợp thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, chở 3-4, vi phạm không đội mũ bảo hiểm đã bị cảnh sát lập biên bản xử lý...

 Nhóm thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm phi xe vào ngõ được Tổ công tác yêu cầu ra chốt lập biên bản xử lý.
Ngày 24/11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, sau khi phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ vây bắt gần 40 đối tượng đua xe, lạng lách, đánh võng trên đường, tạm giữ hơn 30 phương tiện, tình trạng thanh thiếu niên ngổ ngáo tập trung gây rối trên địa bàn phố cổ đã giảm hẳn. Tuy nhiên, tại những vùng ngoại thành và giáp ranh nội, ngoại thành vẫn còn tình trạng một vài đối tượng không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng và đèo 3 đèo 4 nhất và vào tối và đêm, đơn vị đã giao các Đội Cảnh sát giao thông địa bàn chủ động phối hợp cùng công an quận, huyện, thị xã lên kế hoạch phòng ngừa, đấu
Theo thống kê, trên địa bàn quận Cầu Giấy, từ ngày 24/7 đến 24/11, đơn vị lâp biên bản xử lý 5.082 trường hợp phương tiện vi phạm các loại, tạm giữ 739 bộ giấy tờ, tạm giữ 167 phương tiện, trong đó có 598 ô tô và 1.232 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, thu nộp kho bạc nhà nước gần 2 tỷ đồng.

tranh trấn áp.

Theo Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), đơn vị phối hợp với cảnh sát 113 Công an quận bất ngờ kiểm tra trên đường Nguyễn Khang - Trần Duy Hưng, Nguyên Chánh… đã tiến hành lập biên bản tạm giữ hàng loạt xe máy do thanh niên nam nữ điều khiển vi phạm giao thông lúc nửa đêm.

Vào thời điểm đêm ngày 23 và rạng sáng ngày 24/11 tổ công tác liên ngành Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự tuần tra kiểm soát, bất ngờ cắm chốt tại khu vực các nút giao thông quận Cầu Giấy; Qua đó, dừng hàng loạt các trường hợp thanh niên điều khiển xe máy chở các cô gái phía sau vi phạm không đội mũ bảo hiểm, thậm trí có các trường hợp đèo 3-4 người trên xe. Cảnh sát đã  lập biên bản các trường hợp vi phạm xử lý theo quy định.
 Trường hợp ngồi sau xe không đội mũ bảo hiểm ký biên bản vi phạm.
Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày (23/11), tổ công tác đã tiến hành dừng xe máy Vespa mang biển kiểm soát 29P1-466.xx do Lương Xuân D. (sinh năm 1995, ở xã Yên Hoà, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình) điều khiển chở 3 cô gái phía sau đều vi không đội mũ bảo hiểm. Tại chốt kiểm tra, Lương Xuân D. không xuất trình được GPLX, giấy tờ liên quan đến phương tiện và D. trình bày chở các bạn đi sinh nhật về, đồng thời xin được bỏ qua vi phạm nhưng không được. Ba cô gái ngồi sau là Trần Thảo N. (sinh năm 1999, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), Mai Thị Hồng H. (sinh năm 1993, ở tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Hồng Nh. (sinh năm 1999, ở tỉnh Nghệ An) đều bị tổ công tác tiến hành lập biên bản ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Trường hợp Nguyễn Đức T. (sinh năm 1993 ở huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển xe máy Exciter màu xanh đỏ biển kiểm  36C1-137.xx chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm khi thấy thấy Cảnh sát giao thông ra tín hiệu, T. định cho xe quay đầu bỏ chạy...

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) thông tin: Sau giãn cách xã hội, nổi lên một số thanh thiếu niên đi xe máy lưu thông trên địa bàn nhất là vào ban đêm vi phạm chở người 2-3 người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vì vậy, đơn vị lên kế hoạch phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113 quận Cầu Giấy tuần tra kiểm soát, kịp thời bắt giữ xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng tụ tập, đi thành đoàn, phóng nhanh, vượt ẩu trên các tuyến đường thuộc đơn vị quản lý, đảm bảo bình an cho người dân tham gia giao thông trên đường được bình yên, an toàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần