Hà Nội: Xử phạt mạnh tay đối với phương tiện cơi nới thành thùng

Phạm Công/Giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội Thanh tra Giao thông (TTGT) Cầu đường bộ của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội ra quân tuần tra, kiểm soát xử lý, hàng loạt phương tiện có dấu hiệu vi phạm cơi nới thành thùng...

Bên cạnh việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, các tài xế được yêu cầu cắt thành thùng trả lại hiện trạng chiếc xe theo đúng quy định.

Đội TTGT Cầu đường bộ của Sở GTVT Hà Nội phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội tuần tra kiểm soát, xử lý xe tải cơi nới thành thùng trên tuyến đường Lý Thánh Tông thuộc huyện Gia Lâm.
Đội TTGT Cầu đường bộ của Sở GTVT Hà Nội phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội tuần tra kiểm soát, xử lý xe tải cơi nới thành thùng trên tuyến đường Lý Thánh Tông thuộc huyện Gia Lâm.
 

Ngày 28/6, Đội TTGT Cầu đường bộ của Sở GTVT Hà Nội phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội tuần tra kiểm soát, xử lý xe tải cơi nới thành thùng trên tuyến đường Lý Thánh Tông thuộc huyện Gia Lâm.

Khoảng 8 giờ ngày 28/6, Đội TTGT Cầu đường bộ phát hiện xe tải BKS 89C - 251.xx có dấu hiệu cơi nới thành thùng lưu thông trên tuyến đường Lý Thánh Tông đã bị lực lượng chức năng yêu cầu tấp xe vào lề đường để kiểm tra. Ngay sau khi lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ xe, thì phát hiện chiếc xe này cơi nới thành thùng 1,1m. Sau khi phát hiện vi phạm, Đội TTGT Cầu đường bộ ngay lập tức lập biên bản vi phạm đối với xe tải BKS 89C - 251.xx.

Sau đó, tổ tuần tra tiếp tục phát hiện chiếc xe tải BKS 98H - 003.xx cũng mắc lỗi tương tự do tài xế Vũ Văn Khôi điều khiển. Tiếp đó, chiếc xe BKS 34C - 281.xx do tài xế Lê Văn Din điều khiển cũng tiếp tục mắc lỗi cơi nới thành thùng hơn 1m.

Ngoài việc lập biên bản xử phạt hành chính, Đội TTGT Cầu đường bộ còn yêu cầu lái xe, chủ xe cắt phần đã cơi nới, và tước bằng lái xe 2 tháng đối với lái xe.

Nhiều xe tải cơi nới thành thùng đã bị xử lý vi phạm hành chính.
Nhiều xe tải cơi nới thành thùng đã bị xử lý vi phạm hành chính.
 

Ông Nguyễn Khắc Tuyến - Phó đội trưởng Đội TTGT Cầu đường bộ cho biết: “Thực hiện tháng cao điểm của UBND TP Hà Nội về việc kiểm tra xử lý các phương tiện vi phạm về môi trường, vi phạm về quá tải, vi phạm về kích thước thành thùng. Trong sáng nay, Đội TTGT Cầu đường bộ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra trên các phương tiện xe tải trên địa bàn huyện Gia Lâm”.

Theo ông Tuyến, mặc dù lực lượng chức năng đã vào cuộc khá quyết liệt xong việc xử lý, chấm dứt xe chở hàng hóa quá tải trọng và cơi nới thành, thùng vẫn gặp nhiều khó khăn. Vì, lợi nhuận từ việc cơi nới để chở quá tải khá cao, trong khi chi phí cho việc cải tạo, cơi nới thành thùng không nhiều, nên dù biết cơi nới thành thùng xe là vi phạm, nhưng nhiều chủ xe vẫn bất chấp pháp luật.

Bên cạnh việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, các tài xế được yêu cầu cắt thành thùng trả lại hiện trạng chiếc xe theo đúng quy định.
Bên cạnh việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, các tài xế được yêu cầu cắt thành thùng trả lại hiện trạng chiếc xe theo đúng quy định.
 

Ông Nguyễn Khắc Tuyến chia sẻ: “Trong quá trình kiểm tra xử lý đối với các phương tiện quá khổ quá tải, tổ công tác gặp rất nhiều khó khăn, khi gặp một số trường hợp cố tình không xuất trình giấy tờ, nhiều lái xe lấy lý do giấy tờ xe đang để ở một tỉnh khác, khiến lực lượng phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ mới có thể lập biên bản. Cùng đó, một số trường hợp lái xe bị bắt thì lại gọi điện đến các tài xế lái xe khác không đi cung đường mà tổ công tác đang kiểm tra nữa khiến việc xử lý còn gặp nhiều khó khăn”.

“Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Đội TTGT Cầu đường bộ đã kiểm tra xử lí và lập biên bản với xử phạt khoảng 2 tỷ 7 đồng đối với những lỗi cơ bản về vi phạm về môi trường, vi phạm kích thước thành thùng và vi phạm về quá khổ quá tải” - Phó đội trưởng Đội TTGT Cầu đường bộ thông tin thêm. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần