Kinhtedothi - Ngày 2/2, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Văn phòng UBND Hà Nội (Trung tâm Thông tin điện tử TP), Sở TT&TT cùng các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kết nối, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử TP Hà Nội.
Chương trình tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu UBND TP, điểm cầu Sở Y tế và điểm cầu tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập, các Trung tâm Y tế 30 quận, huyện, thị xã.
Tập huấn nhằm thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 13/11/2023 của UBND Thành phố về thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 4021/UBND-TTĐT ngày 28/11/2023 của UBND TP về việc triển khai thử nghiệm hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn TP Hà Nội.
Tập huấn kết nối, liên thông dữ liệu lên Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử TP Hà Nội.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng cho biết, công tác triển khai kết nối, liên thông dữ liệu, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử là nhiệm vụ mới, có ý nghĩa quan trọng. Nhằm hướng đến mục tiêu của TP là 100% người dân sống, làm việc ổn định trên địa bàn Hà Nội được lập hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, qua đó hình thành Cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử TP.
Qua đó, Phó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu cán bộ tham gia tập huấn nghiêm túc, chủ động trao đổi ý kiến, tập trung vào khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để được hỗ trợ, giải đáp kịp thời.
Các nội dung tập huấn gồm: Một số văn bản áp dụng và kế hoạch thực hiện chuẩn hóa dữ liệu hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử; bổ sung, điều chỉnh chuẩn định dạng theo hướng dẫn của Bộ Y tế để việc kết nối, liên thông hoạt động hiệu quả; các giải pháp liên thông kết nối với hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.
Hướng dẫn thực hiện việc liên thông đảm bảo thông suốt; các lỗi liên thông thường gặp trong quá trình sử dụng phần mềm.
Kinhtedothi - Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong năm 2023, toàn ngành y tế Hà Nội đã thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu được TP giao và chỉ tiêu phấn đấu của ngành.
Kinhtedothi - Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành y tế Thủ đô đã mang lại hiệu quả tích cực trong quản lý Nhà nước, giảm quá tải, góp phần rút ngắn thời gian chờ khám của người bệnh.
Kinhtedothi - Hà Nội sẽ thí điểm triển khai thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử cho người dân tại các cơ sở y tế thay cho các giấy tờ truyền thống.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 684/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc tiến độ công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
Sau mưa lũ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Hơn nữa, mưa lũ và ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh sinh sôi phát triển và gây bệnh cho con người. Những dịch bệnh thường hay gặp là tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết…
Kinhtedothi - Thời tiết giao mùa đang là một yếu tố thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp gia tăng, đặc biệt là cúm A. Tại Hà Nội, số ca mắc cúm A đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm trẻ nhỏ. Trước tình hình đó, Hà Nội đã chuẩn bị nhiều biện pháp đối phó trong phòng bệnh và điều trị.
Nhiều trường học tại Hà Nội ghi nhận số lượng lớn học sinh xin nghỉ vì sốt, ho, viêm đường hô hấp trong những tuần gần đây. Bệnh cúm A đang lan nhanh trong môi trường học đường, khiến phụ huynh lo lắng, bệnh viện quá tải và ngành y tế phải tăng cường khuyến cáo phòng bệnh.
Kinhtedothi - Hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 60 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (1965 - 2025), Hội Cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai phối hợp cùng Ban Giám hiệu nhà trường và Câu lạc bộ Y Dược Cựu học sinh đã tổ chức Chương trình tư vấn và Giáo dục Sức khỏe dành cho 130 thầy cô và cựu giáo chức.