Hà Tĩnh: biệt thự gỗ 2 tầng “mọc chui” trên đất hành lang giao thông đường bộ
Kinhtedothi - Căn nhà gỗ 2 tầng đồ sộ được dựng trên hành lang giao thông tuyến đường Hồ Chí Minh qua huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Chính quyền địa phương cho biết từng phát hiện, đình chỉ hoạt động song gia chủ “dựng chui”.
Tháo hộ lan, dựng nhà trái phép
Nhiều tháng qua, người dân khi đi trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Bắc Trà, xã Hương Trà (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bất ngờ khi thấy căn nhà gỗ 2 tầng đồ sộ, rộng hàng trăm m2, được dựng trong khu vực hành lang giao thông đường bộ.

Căn nhà gỗ 2 tầng đồ sộ được dựng trên hành lang giao thông tuyến đường Hồ Chí Minh qua huyện Hương Khê (Hà Tĩnh)
Người dân địa phương cho biết, căn nhà gỗ 2 tầng được gia chủ dựng và đang hoàn thiện trong hơn 1 tháng qua. Để thực hiện việc dựng nhà, trước đó, chủ lô đất đã tự ý mở hộ lan ngay khúc cua trên tuyến đường Hồ Chí Minh để chở đất san lấp nền, chở vật liệu… Ngay khi căn nhà được dựng lên trên phần đất hành lang giao thông đường bộ, chủ ngôi nhà còn thuê xe bồn đổ bê tông làm nền chắc chắn.
“Xe cộ chở vật liệu để thi công xây dựng căn nhà nằm ngay khúc cua nên khá nguy hiểm. Không hiểu sao họ có thể tự ý mở hộ lan, dựng lên căn nhà to lớn ngay trên hành lang giao thông đường suốt cả thời gian dài dù trụ sở UBND xã chỉ cách nơi dựng căn nhà chỉ mấy trăm mét”, một người dân trên địa bàn cho hay.
Đất trồng cây lâu năm nhưng vẫn dựng nhà
Qua trao đổi, Chủ tịch UBND xã Hương Trà (huyện Hương Khê) Nguyễn Văn Luận cho biết, căn nhà gỗ trên do gia đình ông Cao Xuân Tuấn (trú xã Lộc Yên, huyện Hương Khê) có chiều dài 13m, rộng 12m, diện tích 156m2, cách mép đường Hồ Chí Minh 8m. Ngôi nhà dựng lên tại thửa đất số 95 tờ bản đồ số 04 có tổng diện tích 291,9m2. Tuy nhiên, mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm thuộc hành lang đường Hồ Chí Minh.

Chủ đất tự ý tháo hộ lan, cho xe chở vật liệu vào dựng nhà trái phép.
“Khi nhận được phản ánh, xã đã xuống kiểm tra hiện trạng và xác định thửa đất của hộ dân đang thi công chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy việc thay đổi hiện trạng, xây dựng trên thửa đất ấy là sai. Xã cũng đình chỉ việc thi công song họ vẫn lén lút xây dựng”, ông Nguyễn Văn Luận nói.
Cũng theo Chủ tịch UBND xã Hương Trà, ngày 29/4/2025, UBND xã đã lập biên bản kiểm tra, phát hiện sai phạm và yêu cầu gia đình ông Cao Xuân Tuấn phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên hành lang giao thông đường bộ và buộc không phục tình trạng ban đầu. Tuy nhiên, chủ công trình vi phạm không chấp hành và tiếp tục thực hiện hành vi sai phạm. Đến ngày 21/5/2025, UBND xã Hương Trà đã phối hợp với Hạt quản lý đường bộ, các phòng ban liên quan của UBND huyện Hương Khê làm việc với gia đình ông Cao Xuân Tuấn. Tại buổi làm việc, các ngành chức năng đã xác định hộ ông Cao Xuân Tuấn đã vi phạm cả Luật Đường bộ và Đất đai.

Diện tích đất dựng nhà chủ yếu nằm trong hành lang giao thông đường Hồ Chí Minh
Hiện tại, phía chính quyền đã lập biên bản vận động gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại mặt bằng trước ngày 22/6/2025. Tuy nhiên, phía hộ dân vi phạm xin hoàn thiện nhà để chờ người mua sẽ tháo dỡ.
Khi được hỏi vì sao công trình vi phạm kéo dài song chưa được xử lý, vị lãnh đạo địa phương lý giải do chủ nhà xin thời gian để bán nhà nên chưa xử lý. Ngoài ra, việc xử lý vi phạm hành chính cũng như tháo dỡ xã đang xin ý kiến và hướng dẫn từ các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện Hương Khê.

Đến thời điểm này căn nhà vẫn quây kín bạt, nằm im lìm chưa có dấu hiệu tháo dỡ
Theo ghi nhận, hiện tại trên khu vực hành lang đường Hồ Chí Minh, căn nhà gỗ 2 tầng dựng trái phép đã dùng bạt phủ quanh song chưa được tháo dỡ. Không những không chấp hành, chủ căn nhà còn thuê người lợp ngói, hoàn thiện một số hạng mục bên trong căn nhà đồ sộ. Cạnh căn nhà gỗ còn có căn chòi lục giác lớn đã hoàn thiện.
Việc để một công trình lớn như “biệt thự gỗ” hai tầng được dựng lên trái phép trên hành lang giao thông đã đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của UBND xã Hương Trà và các phòng, ban liên quan của UBND huyện Hương Khê trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Dư luận địa phương cho rằng cần có sự kiểm tra, xử lý nghiêm minh để tránh tạo tiền lệ xấu và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.