Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: Độc, lạ hươu đi bằng 2 chân, chơi đùa cùng du khách

Kinhtedothi - Hươu là loài vật rất nhút nhát, chủ yếu được nuôi nhốt trong chuồng. Vậy nhưng, tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có một con hươu đi bằng 2 chân và nhỡn nhơ chơi đùa cùng du khách.

Gần đây, chuyện về con hươu của Doanh nghiệp tư nhân Nhung hươu Thuận Hà ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn có thể đi bằng 2 chân và chơi đùa cùng du khách được lan truyền sâu rộng. Do vậy, hằng ngày rất nhiều người dân, du khách hiếu kỳ đã tìm đến tham quan, trải nghiệm và thích thú chơi đùa, chụp ảnh cùng hươu.

Video:  Nhiều người thích thú chơi đùa cùng con hươu tại trang trại của Doanh nghiệp tư nhân Nhung hươu Thuận Hà

“Cho hươu ăn và cưỡi lên lưng hươu tạo cảm giác rất thú vị. Vì xưa nay hễ thấy người lạ là hươu sẽ lẩn tránh, không thể tiến lại gần. Con hươu này không những khá thân thiện với người mà còn có cặp sừng rất đẹp”, anh Võ Thành Ba ở phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh cho biết.

Nhiều người đã trải nghiệm cưỡi trên lưng hươu và cho ăn, tạo cảm giác rất thú vị
Hươu là loài vật rất nhút nhát, nhưng điểm khác biệt của con hươu này là thân thiện với mọi người

Trao đổi với phóng viên, bà Chu Thị Hồng Hà- Doanh nghiệp tư nhân Nhung hươu Thuận Hà cho biết, con hươu này được mua từ năm 2016 tại trại hươu Song Con ở xã Quang Diệm và được nuôi cùng 100 con hươu khác. Sừng của hươu trọng lượng khoảng 1 kg, mọc đều và rất đẹp.

“Điểm khác biệt của con hươu này là có thể thả ra ngoài chuồng, đi bằng 2 chân và chơi đùa cùng du khách đến tham quan, trải nghiệm. Du khách có thể vừa cưỡi trên lưng hươu vừa cho ăn, chuyện mà từ trước tới nay gần như chưa từng có, vì hươu là loài vật rất nhát”, bà Chu Thị Hồng Hà chia sẻ.

Con hươu chồm lên đi bằng 2 chân trước sự chứng kiến, cỗ vũ của nhiều người

Xã Sơn Giang nói riêng, huyện miền núi Hương Sơn nói chung được biết đến là “thủ phủ” của nghề nuôi hươu. Hiện, toàn huyện có hơn 44.500 con hươu, trong đó khoảng 25.000 con đã cho lộc nhung. Đặc sản nhung hươu cùng các sản phẩm được chế biến từ hươu có giá trị kinh tế cao và được xác định là vật nuôi chủ lực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

“Địa phương tiếp tục vận động người dân nâng cao chất lượng đặc sản nhung hươu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá thương hiệu sản phẩm đến với khách hàng. Việc một con hươu có thể đi bằng 2 chân và chơi đùa cùng du khách là rất hiếm gặp, nhưng chính sự “độc, lạ” này đã mở ra cơ hội mới trong phát triển chăn nuôi hươu gắn với du lịch trải nghiệm nông thôn mới”, đại diện lãnh đạo xã Sơn Giang cho biết.  

Hà Tĩnh: Sôi nổi Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Hà Tĩnh: Sôi nổi Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Đánh thức nguồn lực di sản để phát triển bền vững

Cao Bằng: Đánh thức nguồn lực di sản để phát triển bền vững

02 Dec, 06:26 PM

Kinhtedothi - Với hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Cao Bằng sở hữu kho tàng di sản văn hóa - thiên nhiên đa dạng bậc nhất vùng Đông Bắc. Từ những lễ hội truyền thống, nghệ thuật dân gian đặc sắc đến “bảo tàng địa chất ngoài trời” mang tầm quốc tế, tỉnh đang từng bước biến di sản thành lợi thế cạnh tranh, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và định vị thương hiệu “miền Non nước” trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Điện Biên phát triển du lịch cộng đồng gắn với OCOP

Điện Biên phát triển du lịch cộng đồng gắn với OCOP

02 Dec, 05:20 PM

Kinhtedothi - Những nếp nhà sàn khang trang, những homestay mang đậm bản sắc và chuỗi sản phẩm OCOP ngày càng phong phú đang tạo nên diện mạo mới cho Điện Biên. Từ Mường Nhé, Nậm Pồ đến Tủa Chùa, nhiều bản làng từng nằm trong nhóm khó khăn nhất nay đã dần hình thành sinh kế bền vững, giúp đồng bào Mông, Hà Nhì, Thái trắng... ổn định thu nhập và gìn giữ giá trị văn hóa.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ