Hà Tĩnh: du khách nô nức hành hương về “Hoan Châu đệ nhất danh lam”
Kinhtedothi – Dịp đầu Xuân mới Bính Ngọ, du khách thập phương nô nức hành hương về chùa Hương Tích ở xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tham quan, chiêm bái, khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa và trải nghiệm cảnh núi non hùng vĩ, nên thơ đã để lại nhiều dấu ấn cho du khách.
Chùa Hương Tích tọa lạc trên dãy Ngàn Hống, gắn với nhiều huyền thoại, truyền thuyết, là biểu tượng, niềm tự hào của người dân xứ Nghệ.
Truyền rằng, chùa được xây dựng vào đời Trần gắn với tích Công chúa Diệu Thiện con vua Trang Vương nước Sở tu hành hóa phật. Đây là ngôi chùa cổ nổi tiếng linh thiêng, nơi được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, một trong số 21 thắng cảnh của nước An Nam xưa.
Dịp đầu mùa Xuân mới Bính Ngọ, hàng vạn du khách đã nô nức về chùa dâng hương, chiêm bái cầu bình an, hạnh phúc, mọi việc hanh thông. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện đồng bộ công tác quản lý Nhà nước, các hoạt động tín ngưỡng, tâm linh tại chùa được thực hiện theo nếp sống mới, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa khi Tết đến Xuân về.
“Đến với chùa Hương Tích được tìm hiểu, khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa của ngôi cổ tự rất linh thiêng, ý nghĩa. Tại đây, chúng tôi đã được khám phá, trải nghiệm dịch vụ xe điện, hệ thống cáp treo và thưởng thức đặc sản vùng miền tạo nhiều cảm giác bất ngờ, thú vị trong chuyến du Xuân, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp” - chị Nguyễn Thị Thanh Huyền ở phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá chia sẻ.
Tháng Giêng Đô Đài/ Tháng Hai Hương Tích. Truyền thống xưa nay, chính lễ chùa Hương Tích diễn ra vào ngày 18/2 âm lịch (ngày Công chúa Diệu Thiện hóa phật), vậy nhưng từ đầu mùa Xuân mới Bính Ngọ người dân, du khách thập phương đã nô nức đến chùa tham quan, hành lễ. Cất bước du Xuân ở Hương Tích Tự trở thành nét đẹp văn hóa, là cội nguồn sức mạnh nhân lên giá trị chân, thiện, mỹ với người dân, du khách thập phương.
Cung đường du Xuân ở chùa Hương Tích xuyên qua rừng thông cổ thụ, không khí mát mẻ trong lành.
Du khách trải nghiệm hệ thống cáp treo băng qua những khu rừng tự nhiên, thoả sức khám phá mây trời, non nước bồng bềnh, huyền ảo.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, quần thể di tích văn hóa- tôn giáo chùa Hương Tích vẫn luôn làm say đắm lòng người, thu hút, níu chân du khách. Tâm hướng thiện, đức từ bi hỷ xả là đạo lý, nét đẹp văn hóa của phật pháp đang hòa vào đức tin của mỗi người dân, du khách khi thành tâm hướng về cõi phật.
Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Can Lộc, từ ngày mùng 1-4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chùa Hương Tích đã đón khoảng 1,2 vạn lượt người dân, du khách từ khắp mọi miền đến tham quan, chiêm bái. Trong những ngày tới, nếu thời tiết thuận lợi, không mưa, dự kiến số lượng du khách sẽ tiếp tục tăng lên, nhất là dịp lễ khai hội chùa Hương Tích (ngày 6 tháng Giêng) mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026.
"Chùa Hương Tích với những giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, mến khách, nơi đây đang là điểm đến hấp dẫn của du khách muôn phương. Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch, thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tạo sự hài lòng cho du khách khi cất bước du Xuân về Hương Tích Tự" - bà Hoàng Thị Bình cán bộ phụ trách chùa Hương Tích, thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Can Lộc thông tin.

Du lịch Hà Nội đón trên 593.000 lượt khách trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán
Kinhtedothi - Ngày 19/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Sở Du lịch Hà Nội thông tin, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 14-18/2/2026 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 02 Tháng Giêng năm Bính Ngọ), ngành du lịch Hà Nội đã đón khoảng 593,7 nghìn lượt khách, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Du khách ngỡ ngàng trước trải nghiệm “du lịch Hà Lan” ngay tại Bà Nà dịp Tết Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi - Hơn một triệu đóa tulip từ 36 giống hiếm đồng loạt bung nở, phủ sắc kín đỉnh Bà Nà dịp Tết Bính Ngọ 2026, khiến nhiều du khách tới du xuân ngỡ như lạc bước vào miền cổ tích của “xứ sở cối xay gió” ngay trên đỉnh Núi Chúa.

Du lịch Cần Thơ “tung chiêu” hút khách dịp Tết
Kinhtedothi - Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày, để thu hút du khách, nhiều khu du lịch tại Cần Thơ đã triển khai các gói kích cầu và chương trình trải nghiệm hấp dẫn, xây dựng nhiều sản phẩm mới.





