Hà Tĩnh: Mô tô nước hoạt động “chui” ở biển Thiên Cầm

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần đây, tại Khu du lịch biển Thiên Cầm xuất hiện dịch vụ mô tô nước phục vụ du khách. Dù chưa được cấp phép, nhưng các mô tô nước vẫn ngang nhiên hoạt động, gây nhiều hệ lụy, phản cảm trên biển.

Mô tô nước chưa được cấp phép ngang nhiên hoạt động ở biển Thiên Cầm
Mô tô nước chưa được cấp phép ngang nhiên hoạt động ở biển Thiên Cầm

Hoạt động “chui”, câu khách

Mùa nắng nóng, biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thu hút rất đông người dân, du khách đến tắm biển, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều người tắm biển tỏ ra lo lắng bởi mô tô nước công suất lớn thường xuyên lạng lách, đánh võng giữa khu vực đông người, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Mô tô nước lạng lách, đánh võng nơi đông người, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn
Mô tô nước lạng lách, đánh võng nơi đông người, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn

Qua quan sát của phóng viên, mỗi lần mô tô nước bất ngờ lao vào giữa đám đông, xuất hiện những đợt sóng cuồn cuộn, khiến không ít người giật mình, buộc phải nhanh chóng di chuyển vị trí tắm. Các mô tô nước lạng lách, đánh võng, tăng tốc lao vun vút, được ví như là phong cách riêng để mời chào sự hiếu kỳ của người tắm biển đến với cảm giác mạnh.

“Dịch vụ mô tô nước thu hút nhiều người chơi. Tuy nhiên, ở biển Thiên Cầm, hoạt động này lại lộn xộn, nguy hiểm cho người tắm biển, nhất là đối với trẻ em. Ngoài ra, mỗi lần mô tô ập đến chèo kéo, mời chào, đón trả khách, mùi xăng dầu bốc lên nồng nặc, rất khó chịu”, nhiều du khách tắm biển Thiên Cầm bức xúc phản ánh.

Mô tô nước hoạt động lộn xộn, nguy hiểm cho người tắm biển, nhất là đối với trẻ em
Mô tô nước hoạt động lộn xộn, nguy hiểm cho người tắm biển, nhất là đối với trẻ em

Trao đổi với phóng viên, một người đàn ông tự giới thiệu tên là Mạnh đang kinh doanh dịch vụ ca nô, mô tô nước ở biển Thiên Cầm cho biết: Trải nghiệm mô tô nước tùy theo nhu cầu của từng du khách, nhưng ít nhất mỗi lượt 200 nghìn đồng/ người, nếu đi đông người thì có thể sẽ thương lượng, giảm giá.

Thấy khách có vẻ chưa yên tâm về chất lượng dịch vụ, ông Mạnh tiếp lời, đây là dịch vụ mới ở biển Thiên Cầm từng thu hút nhiều người tham gia khám phá, trải nghiệm. Còn vấn đề cấp phép hoạt động (PV hỏi), ông Mạnh thừa nhận rằng: “Dịch vụ mô tô nước chưa được cấp phép, nhưng do kinh doanh thời vụ, nay cũng đã cuối mùa du lịch biển nên các hồ sơ, thủ tục liên quan sẽ hoàn thiện sau”.

Mô tô nước áp sát người tắm biển để chèo kéo, mời chào trải nghiệm cảm giác mạnh
Mô tô nước áp sát người tắm biển để chèo kéo, mời chào trải nghiệm cảm giác mạnh

Vì sao chưa xử lý?

Nghị định 48/2019/NĐ-CP về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước có quy định cụ thể, chi tiết về nguyên tắc, vùng hoạt động vui chơi giải trí; điều kiện đối với phương tiện, người lái; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khai thác, cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí…

Theo đó, phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước (trong đó có mô tô nước) phải thực hiện đăng kiểm và được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. Người lái phải có giấy chứng nhận lái phương tiện, trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh và thực hiện các quy định về vùng hoạt động, đón trả khách của mô tô nước.

Người điều khiển phương tiện không mang áo phao
Người điều khiển phương tiện không mang áo phao

Quy định là vậy, nhưng tại buổi làm việc với phóng viên, Chủ tịch UBND Thị trấn Thiên Cầm Nguyễn Văn Tuệ cho rằng: "Chúng tôi chỉ quản lý về mặt hành chính, còn các dịch vụ do Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm thực hiện. Việc hình thành dịch vụ mô tô nước tự phát là trái quy định, nhưng do các dịch vụ ở biển Thiên Cầm còn ít, nên địa phương cũng đang tạo điều kiện cho hoạt động."

Không có bến bãi, vùng đón trả khách, các mô tô nước mặc sức tung hoành trên biển Thiên Cầm
Không có bến bãi, vùng đón trả khách, các mô tô nước mặc sức tung hoành trên biển Thiên Cầm

Liên quan đến vấn đề này, Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm Hoàng Xuân Hướng cho biết: Hiện tại các mô tô nước trên biển chưa được cấp phép hoạt động. Lực lượng Công an cũng đã trực tiếp kiểm tra và làm việc với các chủ hộ kinh doanh. Để mô tô nước hoạt động tự phát, gây mất an toàn cho du khách, ảnh hưởng đến môi trường là sai, nhưng phía Ban Quản lý cũng chỉ chiếu cố cho hoạt động một thời gian, chưa thực hiện hợp đồng khai thác dịch vụ.

Kinh doanh dịch vụ tự phát, không đúng quy định của pháp luật nhưng cả chính quyền địa phương và Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm lại không xử lý, có dấu hiệu bao che sai phạm. Bởi trước đó, ngày 8/7/2022, Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm đã lập biên bản yêu cầu chủ quản lý phương tiện là ông Nguyễn Trọng Mạnh dừng hoạt động các phương tiện mô tô nước, ca nô, phao chuối, phao bay. Tiến hành đăng ký, đăng kiểm phương tiện và hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật mới được phép hoạt động dịch vụ tại Khu du lịch Thiên Cầm.

Chính quyền địa phương và Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm có dấu hiệu bao che kinh doanh dịch vụ mô tô nước tự phát
Chính quyền địa phương và Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm có dấu hiệu bao che kinh doanh dịch vụ mô tô nước tự phát

Kinh doanh dịch vụ mô tô nước, ca nô tại các khu du lịch biển lợi nhuận cao, nhưng tiềm ẩn nhiều tai nạn rủi ro nếu không được quản lý, kiểm soát nghiêm ngặt. Vì vậy, việc xuất hiện dịch vụ mô tô nước tự phát, ngang nhiên hoạt động tại Khu du lịch Thiên Cầm cần được các cấp có thẩm quyền ở  tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, xử lý theo quy định, tạo điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng an toàn, hấp dẫn cho du khách.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần