Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: Mưa lớn khiến Quốc lộ 1A ngập sâu

Kinhtedothi - Khoảng 20h30 tối 4/9, trên Quốc lộ 1A đoạn đi qua tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã bị ngập sâu, gây ách tắc cho các phương tiện giao thông.
Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Kỳ Anh bị ngập sâu.
Theo ghi nhận, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa lớn trên diện rộng. Riêng, địa bàn thị xã Kỳ Anh xuất hiện mưa lớn trong nhiều giờ khiến nước dâng cao đã làm ngập úng nhiều vùng, trong đó có Quốc lộ 1A đoạn đi qua tổ dân phố Hưng Thịnh (phường Sông Trí), bị ngập với chiều dài khoảng 100m, có điểm ngập sâu đến 1m.
Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này, Công an thị xã Kỳ Anh đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông, công an phường ra cảnh báo và phân luồng giao thông, hạn chế ách tắc xảy ra.
Lực lượng chức năng tổ chức cảnh báo, phân luồng cho các phương tiện giao thông. 
“Lực lượng công an đã kịp thời cảnh báo, chỉ dẫn cho các phương tiện đi lên đường tránh thị xã, không để các xe chạy qua chỗ nước lũ lên cao; tránh các tác động của nước đối với các hộ dân sống gần Quốc lộ 1A đoạn bị ngập lụt” - Trung tá Hà Phi Hoàng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Kỳ Anh cho biết.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

23 May, 09:53 AM

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, trong hai ngày 21 và 22/5/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp xe ba gác, xe tự chế vi phạm các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

23 May, 05:10 AM

Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương cho rằng, sở dĩ nhiều ý kiến cho rằng mức phạt vi phạm giao thông quá cao không mang đến hiệu quả tích cực là do chưa hiểu rõ về các khoản chi từ nguồn thu này. Để người dân hiểu và ủng hộ, cần làm rõ việc chi từ nguồn thu nộp phạt giao thông là để tăng cường hiệu quả cho chính công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ