Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: ngổn ngang dự án xử lý cấp bách đê Tả Nghèn

Kinhtedothi - Sau nhiều năm xây dựng, dự án xử lý cấp bách đê Tả Nghèn ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn ngổn ngang, dang dở, gây bức xúc trong dư luận.

Dự án xử lý cấp bách đê Tả Nghèn đoạn qua chùa Phổ Độ nối với Tỉnh lộ 9 (huyện Lộc Hà cũ) được đầu tư xây dựng theo Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Dự án do UBND huyện Lộc Hà cũ làm chủ đầu tư (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh - sau khi xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, làm chủ đầu tư), với tổng mức đầu tư gần 22 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 17,3 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách tỉnh và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm khép kín tuyến đê, đảm bảo đời sống dân sinh, an toàn cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản và công trình chùa Phổ Độ. Ngoài ra, dự án còn tạo hành lang giao thông, phục vụ cho công tác ứng cứu, kết hợp làm giao thông, đồng thời tạo cảnh quan môi trường sinh thái, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 6/4/2022 của UBND huyện Lộc Hà về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.XL dự án đê Tả Nghèn huyện Lộc Hà, đoạn qua chùa Phổ Độ nối với Tỉnh lộ 9 thì đơn vị trúng thầu thi công là Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Tài miền Trung, thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Mục tiêu, quy mô đầu tư của dự án là vậy, thế nhưng ghi nhận thực tế tại hiện trường thì đến nay dự án vẫn còn ngổn ngang, dang dở.  

Hàng trăm mét mái đê chưa thể hoàn thành, rất nhiều cấu kiện bê tông đúc sẵn vứt bừa bộn khắp nơi, cỏ cây, rong rêu bao phủ. 

Hàng loạt dầm chịu lực mái đê được đổ bằng bê tông cốt thép kiên cố đã bị xói lộng, trơ khung và có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp nhanh. 

Đỉnh đê được thiết kế đổ bằng bê tông rộng 5m, dày 20 cm. Tuy nhiên, tại những vị trí chưa lắp ghép cấu kiện bê tông thì lớp móng đá dăm và đất đắp đã bị xói lở, khoét sâu hàm ếch, không còn đảm bảo kết cấu theo tiêu chuẩn kỹ thuật được phê duyệt.

"Dự án xử lý cấp bách đê Tả Nghèn được đầu tư xây dựng người dân đều rất vui mừng và kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế hiện nay dự án lại bị bỏ bê chưa tiếp tục thi công, điều đó vừa gây lãng phí nguồn lực đầu tư vừa chưa biết đến khi nào công trình mới phát huy đúng công năng, mục đích sử dụng" - ông Nguyễn Thành T ở phường Trần Phú cho biết. 

Dự án xử lý cấp bách đê Tả Nghèn thi công ì ạch, nhiều hạng mục công trình chưa thể hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong khi đó, hiện nay trên công trường không hề có nhà thầu thi công, nghĩa là dự án gần như có dấu hiệu thi công đứt đoạn, chưa hẹn ngày về đích. 

Vật liệu đá xây dựng vứt bỏ bừa bộn trên mặt đê rất trơn trượt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại, nhất là trong đêm tối. Bởi, tại dự án không có nhà thầu thi công, việc lập sào chắn, cảnh báo an toàn công trình đều không được thực hiện. 

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh Ngô Đức Quy cho biết, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng tại dự án đê Tả Nghèn đoạn qua chùa Phổ Độ nối với Tỉnh lộ 9. Kết quả bước đầu cho thấy, dự án chưa hoàn thành, nhiều hạng mục có dấu hiệu bị xói lộng, hư hỏng, nhất là sau những đợt mua bão liên tiếp xảy ra.  

"Hiện tại, đơn vị đang tập trung đánh giá lại nguyên nhân cụ thể dẫn đến nhiều vị trí ở đỉnh đê, khung dầm chịu lực, mái đê phía sông bị xói lộng, hư hỏng để có biện pháp xử lý, khắc phục. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu trở lại hiện trường để tập trung xây dựng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật các hạng mục công trình" - ông Ngô Đức Quy thông tin.    

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tận dụng ánh sáng tự nhiên: xu hướng thiết kế nhà ở của năm nay

Tận dụng ánh sáng tự nhiên: xu hướng thiết kế nhà ở của năm nay

23 Jan, 06:50 AM

Kinhtedothi - Bước sang năm 2026, trong bối cảnh đô thị Hà Nội ngày càng chật chội, chi phí năng lượng tăng cao và người dân quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, ánh sáng tự nhiên và sự thông thoáng đang trở thành những tiêu chí quan trọng trong thiết kế, cải tạo nhà ở.

Giá thép hôm nay 23/1: tiếp tục đà tăng

Giá thép hôm nay 23/1: tiếp tục đà tăng

23 Jan, 06:47 AM

Kinhtedothi - Ngày 23/1, thị trường trong nước giữ nguyên giá bán; quặng sắt ổn định khi lượng hàng xuất khẩu tăng từ các công ty khai thác của Úc gây áp lực lên giá.

Giá kim loại đồng ngày 23/1: tăng nhẹ

Giá kim loại đồng ngày 23/1: tăng nhẹ

23 Jan, 06:46 AM

Kinhtedothi - Giá đồng biến động trong biên độ hẹp, sau khi lượng tồn kho tại các kho được Comex của Mỹ chấp thuận, lần đầu tiên vượt quá 500.000 tấn, trong bối cảnh lo ngại về thuế quan vẫn còn tồn tại.

“Né” camera AI phạt nguội, nhiều shiper bị phạt trực tiếp

“Né” camera AI phạt nguội, nhiều shiper bị phạt trực tiếp

22 Jan, 02:46 PM

Kinhtedothi - Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị sáng 22/1, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội sử dụng hệ thống camera AI phát hiện, xử lý hàng loạt trường hợp shipper chở hàng làm che khuất biển kiểm soát "né" camera AI phạt nguội.

Những chuyển biến tích cực từ đợt ra quân xử lý 5 “điểm nghẽn” tại phường Nghĩa Đô

Những chuyển biến tích cực từ đợt ra quân xử lý 5 “điểm nghẽn” tại phường Nghĩa Đô

22 Jan, 01:29 PM

Kinhtedothi - Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, phường Nghĩa Đô đã ra quân cao điểm, tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng về trật tự đô thị, giao thông và vệ sinh môi trường. Đây là nỗ lực cụ thể nhằm hiện thực hóa các quyết định chỉ đạo của Thành phố, hướng tới mục tiêu mang lại diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn cho người dân địa phương.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ