Hà Tĩnh: ngư dân được mùa cá bạc má
Kinhtedothi - Thời tiết thuận lợi, ngư dân xã ven biển Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) liên tiếp đánh bắt trúng nhiều cá bạc má, mang lại nguồn thu nhập lớn.

Mùa đánh bắt cá bạc má thường bắt đầu từ tháng 7 (Âm lịch) đến hết tháng 9. Thời điểm này trên biển thường xảy ra giông lốc, nhưng nếu thời tiết thuận lợi, biển lặng, ngư trường sẽ xuất hiện nhiều luồng cá bạc má nên ngư dân dễ dàng đánh bắt với số lượng lớn.


Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Xuân Yên Phạm Trung Thành cho biết, toàn xã hiện có gần 200 tàu thuyền với hàng trăm lao động làm nghề đi biển. Dịp này, thời tiết thuận lợi ngư dân đánh bắt cách bờ khoảng từ 10-15 hải lý, sản phẩm chủ lực là cá bạc má tươi.
“Sau khi đưa vào bờ, cá bạc má được bán giao động từ 40.000-60.000 đồng/kg. Trong mấy giờ đi biển, những tàu thuyền đánh bắt được nhiều cá bạc má có thể thu nhập khoảng 3-4 triệu đồng, nên bà con rất vui mừng, phấn khởi, yên tâm bám biển, bám ngư trường”, ông Phạm Trung Thành chia sẻ.

Hà Tĩnh: giải pháp nào xử lý xác tàu cá ở cảng Cửa Sót?
Kinhtedothi - Tại khu neo đậu cảng Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) có rất nhiều xác tàu cá vứt bỏ ngổn ngang, bừa bộn. Thực trạng này gây không ít khó khăn cho tàu thuyền neo đậu, cản trở luồng lạch, nhất là trong mùa mưa bão.

Hà Tĩnh: độc đáo và ấn tượng lễ hội đánh cá Vực Rào
Kinhtedothi - Với tuổi đời khoảng 300 năm, lễ hội đánh cá Vực Rào, xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trở thành lễ hội lớn trong năm không chỉ người dân địa phương, theo năm tháng lễ hội trở thành điểm nhấn về văn hóa, du lịch...

Hà Tĩnh: phát hiện bệnh vi bào tử trùng EHP trên tôm nuôi nước lợ
Kinhtedothi - Kết quả quan trắc, giám sát tác nhân gây bệnh trên tôm nuôi nước lợ tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), cơ quan chuyên môn đã phát hiện bệnh vi bào tử trùng EHP.