Hà Tĩnh: Phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện 2 trường hợp là cặp vợ chồng dương tính với SARS-CoV-2 khi từ Bình Dương về.

Hà Tĩnh họp khẩn để triển khai phương án phòng chống dịch Covid-19
Sáng 5/6, thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, địa phương vừa ghi nhận 2 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đó là ông N.V.M. (56 tuổi) cùng vợ N.T.H. (52 tuổi), trú tổ 12, Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.
Theo điều tra dịch tễ, ông M. cùng vợ là lao động tự do ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngày 29/5, một người đàn ông từ Hà Nội vào Bình Dương công tác đã cùng 3 người khác đến nhà vợ chồng ông M. dùng cơm tối.
Sáng 30/5, vợ chồng ông M. lên chuyến bay về sân bay Vinh. Vào trưa cùng ngày, ông M. và vợ đến Trạm Y tế xã Thạch Trung khai báo y tế. Đến ngày 4/6, khi biết tin người đàn ông ở Hà Nội từng đến nhà ăn cơm mắc Covid-19, vợ chồng ông M. cùng 6 người trong gia đình liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm.
 Tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu cơ quan chức năng sớm truy vết F1, F2 liên quan ca bệnh
Qua kết quả xét nghiệm lần 1 xác định ông M. và vợ có kết quả nghi ngờ. Mẫu xét nghiệm lần 2 cho thấy vợ chồng ông M. dương tính với SARS-CoV-2.
Ngay khi phát hiện, tỉnh Hà Tĩnh đã họp khẩn để triển khai phương án chống dịch Covid-19. Hai bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn). 6 trường hợp liên quan 2 ca nhiễm được cách ly nghiêm ngặt, nơi ở và khu vực quanh đó được phun khử khuẩn.
Hiện, tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu cơ quan chức năng sớm truy vết các F1, F2 liên quan ca bệnh. Dừng các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn thành phố như nhà hàng, quán ăn đường phố, cắt tóc gội đầu, cà phê, tất cả dịch vụ giải trí, thể dục, thể thao ngoài trời để phòng, chống Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần