Hà Tĩnh: sản lượng chè liên kết đạt 4.700 tấn, trị giá 45 tỷ đồng
Kinhtedothi – Trồng chè liên kết giữa người dân với Xí nghiệp chè Tây Sơn (Hà Tĩnh) đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.
Người dân xã biên giới Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh tập trung thu hoạch chè.
Những năm qua, các xã khu vực miền núi, biên giới như: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Hồng…đã tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh đất đai, mở rộng diện tích trồng chè liên kết với Xí nghiệp chè Tây Sơn.
Đến nay, trên địa bàn có 1.040 hộ dân tham gia trồng chè liên kết với tổng diện tích chè (giống chè LDP2 và PH1) đạt khoảng 350 ha. Nhờ thực hiện đồng bộ công tác trồng, chăm sóc, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên cây chè sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao.
Toàn bộ diện tích chè trồng liên kết giữa người dân với Xí nghiệp chè Tây Sơn đều sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Năm 2025, sản lượng chè búp tươi trồng liên kết đạt khoảng 4.700 tấn, trị giá 45 tỷ đồng. Với nhiều giải pháp trong đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng, hiện nay sản phẩm chè đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao và tiêu thụ chủ yếu tại thị trường các nước Trung Đông.
Đại diện lãnh đạo Xí nghiệp chè Tây Sơn cho biết, quá trình mở rộng vùng nguyên liệu, đơn vị đã tập trung hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống, phân bón, tạo thuận lợi cho người dân đầu tư sản xuất. Hiện, toàn bộ sản phẩm chè trồng liên kết được đơn vị thu mua, chế biến và đưa đi tiêu thụ giúp người dân ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Hà Tĩnh: ngọt ngào mật mía Sơn Thọ
Kinhtedothi - Dịp cuối năm, làng nghề mật mía Sơn Thọ (xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) lại rộn ràng sản xuất. Sản phẩm mật mía nơi đây kết tinh của hương đất, hương rừng, nổi tiếng thơm ngon, được thị trường ưa chuộng.

Hà Tĩnh: rộn ràng mùa thu hoạch cam
Kinhtedothi - Dịp cuối năm, khắp các vùng đồi ở tỉnh Hà Tĩnh quả cam chín mọng, tỏa hương. Đây cũng là thời điểm người dân rộn ràng thu hoạch sản phẩm "một nắng, hai sương" làm ra để bán ra thị trường.

Phát triển nông nghiệp xanh từ cây chè gắn với du lịch trải nghiệm
Kinhtedothi - Anh Hoàng Văn Tuấn - chủ thương hiệu trà Tuấn Nhung Phú Đô (xã Vô Tranh, Thái Nguyên) chọn bắt đầu từ mảnh đất quê nhà, nơi gia đình anh đã gắn bó với cây chè qua nhiều thế hệ. Với hướng đi sản xuất trà hữu cơ, anh vừa gìn giữ nghề truyền thống, vừa góp phần bảo vệ môi trường sống và tạo sinh kế bền vững.






