Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: Sáng kiến làm nhà phao tránh lũ nơi rốn lũ

Kinhtedothi – Nhiều người dân vùng rốn lũ huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã đầu tư kinh phí làm nhà phao tránh lũ. Với những tiện ích, công năng sử dụng, nhà phao đã góp phần giúp người dân phòng tránh lũ an toàn.
Nhà phao được làm bằng khung thép chịu lực, mái lợp tôn, sàn lát bằng gỗ hoặc sắt thép
Phía dưới nhà phao được lắp đặt rất nhiều thùng phuy cỡ lớn
Xung quanh nhà phao là những trụ bê tông, cọc sắt kiên cố phòng ngừa nước lũ xô đẩy, trôi nhà, nhưng các vị trí tiếp giáp thường được thiết kế linh hoạt, không bị mắc kẹt
Khi nước lũ dâng cao, các thùng phuy sẽ nâng nhà nổi lên mặt nước. Còn khi nước rút xuống, nhà phao trở về vị trí ban đầu
Mùa mưa lũ toàn bộ lúa, ngô, thực phẩm và một số vật dụng thiết yếu được người dân vùng rốn lũ xã Điền Mỹ để trong nhà phao
“Nhà phao có diện tích sàn hơn 40m2 , kinh phí đầu tư gần 50 triệu đồng. Trải qua một số trận lũ lớn, nhà phao đã phát huy hiệu quả, công năng sử dụng, đảm bảo an toàn về người và tài sản”, ông Dương Kim Thành xã Điền Mỹ cho biết
Tùy vào nhu cầu sử dụng, các nhà phao có thể làm rộng từ 30-60m2  và thường được dựng sát nhà ở chính để dễ dàng cơ động, linh hoạt trong phòng tránh lũ
Thống kê sơ bộ, đến nay vùng rốn lũ xã Điền Mỹ có 58 hộ dân làm nhà phao và khoảng 260 hộ có bè phao tránh lũ (chủ yếu cho gia súc, gia cầm tránh trú khi nước lũ dâng lên)
“Ban đầu chỉ có một số hộ dân sống dọc bờ sông Ngàn Sâu làm nhà phao, sau đó thấy ứng phó hiệu quả nên mọi người đều cố gắng làm ít nhất một nhà phao hoặc bè phao tránh lũ. Chính quyền địa phương đã huy động các tổ chức đoàn thể giúp đỡ thêm ngày công, vật liệu làm nhà phao, góp phần giúp Nhân dân ổn định cuộc sống, sinh hoạt”, ông Hoàng Xuân Tần- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ cho biết
Ngoài xã rốn lũ Điền Mỹ, hiện nay nhà phao và bè phao tránh lũ đang được huyện Hương Khê tuyên truyền, nhân rộng tại các xã thường hay bị ngập lụt sâu như: Hương Thủy, Hương Giang, Hòa Hải, Hà Linh, Gia Phố…
Hầu hết các nhà phao, bè phao tránh lũ đều phát huy hiệu quả, công năng sử dụng, góp phần đảm bảo an toàn cho Nhân dân vùng lũ.
Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Phan Kỳ cho biết, địa phương thường chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra. Đến nay, toàn huyện có hơn 260 hộ dân đã làm nhà phao tránh lũ, đây được cho là sáng kiến của người dân góp phần đảm bảo an toàn về người và tài sản.
“Huyện tiếp tục tuyên truyền, nâng cao tinh thần chủ động phòng tránh lũ cho người dân. Chỉ đạo các địa phương vùng hay bị ngập lụt huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người dân nhân rộng mô hình nhà phao tránh lũ, góp phần chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả với thiên tai”, ông  Phan Kỳ thông tin
Hà Tĩnh: chủ động ứng phó lốc xoáy vùng ven biển

Hà Tĩnh: chủ động ứng phó lốc xoáy vùng ven biển

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

04 Nov, 09:12 PM

Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp và cường độ rất mạnh của bão Kalmaegi, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi Công điện khẩn yêu cầu toàn hệ thống chính trị và người dân chủ động triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

04 Nov, 04:33 PM

Kinhtedothi – Khi được quản lý tại Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, những người lang thang được quan tâm, chăm sóc; tạo điều kiện tham gia giải trí, học tập, thể dục thể thao. Đây là chia sẻ của Giám đốc Trung tâm CTXH và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Triệu khi trao đổi về các biện pháp Trung tâm đã và đang thực hiện để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lang thang.

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

04 Nov, 04:30 PM

Kinhtedothi- Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của bão Kalmaegi cùng nguy cơ mưa lũ sau bão, sáng 4/11, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt toàn bộ hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai. Tỉnh Gia Lai quyết tâm ứng phó với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo” nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và các công trình hồ, đập.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ