Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: sạt lở nghiêm trọng tại mỏ đất san lấp Phú Lộc 2

Kinhtedothi - Ngày 15/11 tại mỏ đất san lấp Phú Lộc 2 ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp máy đào, gây hư hỏng xe ô tô tải và khiến 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 15/11 tại mỏ đất san lấp Phú Lộc 2 hàng trăm m3 đất đá từ trên núi cao bất ngờ đổ sập xuống vùi lấp máy đào. 

Tại hiện trường đất đá sụp lở ngổn ngang, vùi lấp hoàn toàn máy đào cỡ lớn PC800, chỉ còn lại cần và gầu xúc nằm trên đống đổ nát. 

Nằm cạnh máy đào bị vùi lấp là chiếc xe ô tô tải bị đất đá va đập mạnh gây hư hỏng nặng phần thùng và trục bánh xe phía sau. 

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, hàng loạt tảng đá lớn nằm cheo leo ở độ cao hàng chục mét bị sạt lở, văng khắp nơi.

Vỉa tầng đất đá phía trên đỉnh núi xuất hiện chi chít vết nứt gãy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khó lường.

Mặc dù chưa xác định được cụ thể khối lượng đất đá bị sạt lở, song phạm vi sạt lở đã bao trùm toàn bộ ngọn núi cao, dựng đứng ở khu vực khai thác đất.

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Võ Ngọc Hân đại diện quản lý mỏ đất san lấp Phú Lộc 2 cho biết, thời điểm xảy ra sạt lở chỉ có một công nhân đang tiến hành thay dầu máy đào và bị thương. Hiện tại máy đào bị vùi lấp và xe ô tô tải bị hư hỏng chưa thể cẩu ra khỏi hiện trường sạt lở.

"Nguyên nhân xảy ra sạt lở do mưa kéo dài, đất ngấm nước. Công tác khắc phục sạt lở chưa thể tiến hành vì không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện" - ông Võ Ngọc Hân thông tin.  

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Trường Lưu Nguyễn Hồng Quân cho biết, địa phương đã nắm được tình hình xảy ra sạt lở gây hư hỏng phương tiện tại mỏ đất Phú Lộc 2. Lực lượng Công an xã và các bộ phận liên quan cũng đã tiến hành kiểm tra hiện trường sạt lở, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo phòng ngừa xảy ra tai nạn rủi ro ở khu vực khai thác đất. 

Dù nguyên nhân khách quan hay chủ quan, vụ sạt lở tại mỏ đất san lấp Phú Lộc 2 đã gây thiệt hại khá lớn về tài sản và khiến 1 người bị thương. Thực tế đó đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý khai thác mỏ, nhất là cần chấp hành khai thác đúng thiết kế, cắt lớp phân tầng đúng quy trình và có các giải pháp đảm bảo an toàn lao động, môi trường, phòng ngừa xảy ra tai nạn rủi ro, đặc biệt trong mùa mưa lũ. 

Được biết, mỏ đất san lấp Phú Lộc 2 có diện tích đất sử dụng 60.000m2; quy mô công suất khai thác 200.000m3 đất nguyên khai/năm theo Giấy phép khai thác số 3850/GP-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Hà Tĩnh: cận cảnh đường ven biển “chực chờ” sạt lở

Hà Tĩnh: cận cảnh đường ven biển “chực chờ” sạt lở

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 2: Hà Nội làm trong bầu trời – Hành động từ chính quyền đến cộng đồng

Bài 2: Hà Nội làm trong bầu trời – Hành động từ chính quyền đến cộng đồng

15 Nov, 07:38 PM

Kinhtedothi - Trước thực trạng ô nhiễm không khí đáng báo động, Hà Nội không ngồi yên. Một “cuộc chiến” giành lại bầu trời trong lành đang được triển khai quyết liệt trên nhiều mặt trận, dựa trên "kiềng ba chân": nền tảng chính sách vững chắc, các giải pháp đột phá trên thực địa và sự chung tay mạnh mẽ của cộng đồng. Thủ đô đang chứng tỏ vai trò tiên phong trong hành trình hướng tới một tương lai bền vững.

Hà Nội phê duyệt phương án tuyến cầu Lê Thanh vượt sông Đáy 

Hà Nội phê duyệt phương án tuyến cầu Lê Thanh vượt sông Đáy 

15 Nov, 12:45 PM

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 5622/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tuyến cầu Lê Thanh vượt sông Đáy và đường giao thông hai bên cầu, tỷ lệ 1/500 tại các xã Hồng Sơn, Vân Đình, thành phố Hà Nội.

Loạt bài: Hà Nội hành động vì bầu trời xanh

Loạt bài: Hà Nội hành động vì bầu trời xanh

15 Nov, 10:27 AM

Kinhtedothi - Ô nhiễm không khí không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng, làm gia tăng các bệnh không lây nhiễm mà còn gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế, gây thiệt hại tới 5-7% GDP hằng năm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ