Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hai di sản của Việt Nam được UNESCO xem xét

KTĐT - Trong lần xem xét này của Ủy ban Di sản thế giới, 6 nước lần đầu tiên có di sản được xem xét đưa vào danh sách di sản thế giới là Jamaica, Barbados, Palau, Micronesia, Congo và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất.

KTĐT - Trong lần xem xét này của Ủy ban Di sản thế giới, 6 nước lần đầu tiên có di sản được xem xét đưa vào danh sách di sản thế giới là Jamaica, Barbados, Palau, Micronesia, Congo và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất.

Ngày 5/5, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) thông báo hai di sản của Việt Nam trong số 42 di sản tự nhiên và văn hóa của hơn 40 nước sẽ được UNESCO xem xét đưa vào danh sách di sản thế giới vào tháng Sáu tới.

Thành Nhà Hồ ở Thanh Hóa sẽ được xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình đã được công nhận là Di sản tự nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo năm 2003, lần này sẽ được xem xét đưa vào danh sách di sản tự nhiên thế giới lần thứ hai theo tiêu chí mới là đa dạng sinh học.

Trong lần xem xét này của Ủy ban Di sản thế giới, 6 nước lần đầu tiên có di sản được xem xét đưa vào danh sách di sản thế giới là Jamaica, Barbados, Palau, Micronesia, Congo và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất.

Ba di sản được xem xét vừa là di sản văn hóa vừa là di sản tự nhiên gồm Vườn quốc gia núi Blue và núi John Crow (Jamaica), Thung lũng Mặt Trăng (Jordan) và Đồng bằng Saloum (Senegal).

Năm nay, Ủy ban di sản thế giới cũng xem xét hiện trạng của 169 di sản, trong đó có 34 di sản đang trong tình trạng nguy hiểm do các giá trị nổi tiếng thế giới của di sản bị đe dọa nghiêm trọng.

Cho đến nay, UNESCO đã công nhận 911 di sản thế giới, trong đó có 704 di sản văn hóa, 180 di sản tự nhiên và 27 di sản hỗn hợp tự nhiên lẫn văn hoá ở 151 nước thành viên./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ai sẽ được lựa chọn là ca sĩ hát "Người Hà Nội" mở màn cho Hà Nội Concert 2026?

Ai sẽ được lựa chọn là ca sĩ hát "Người Hà Nội" mở màn cho Hà Nội Concert 2026?

29 Dec, 10:21 PM

Kinhtedothi – “Từ nhiều năm nay, Hòa nhạc Năm mới – ‘Hanoi Concert’ do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức đã trở thành điểm hẹn nghệ thuật đặc biệt của khán giả Thủ đô trong ngày đầu năm. Như một “nghi thức” đầy tự hào, chương trình luôn mở màn bằng ca khúc kinh điển “Người Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, với một giọng hát cổ điển được lựa chọn cẩn trọng mỗi năm. Năm nay, trong không gian linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long – Di sản Văn hóa thế giới do UNESCO công nhận, ca khúc sẽ vang lên như lời chào trang trọng và giàu cảm xúc của Hà Nội gửi tới công chúng và bạn bè quốc tế. Vì thế, câu hỏi được nhiều người yêu nhạc quan tâm là: Ai sẽ thể hiện “Người Hà Nội” tại Hòa nhạc Năm mới – Hanoi Concert 2026?”

Sở VH&TT Hà Nội vào cuộc vụ hủy show “Về đây bốn cánh chim trời” phút chót

Sở VH&TT Hà Nội vào cuộc vụ hủy show “Về đây bốn cánh chim trời” phút chót

29 Dec, 05:07 PM

Kinhtedothi – Liên quan đến sự việc chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời” bị hủy, ngày 29/12, Sở VH&TT Hà Nội đã ban hành văn bản và mời đại diện Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc, yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh do việc hoãn chương trình.

Làm sáng tỏ quy mô và nền móng kiến trúc Chính điện Kính Thiên

Làm sáng tỏ quy mô và nền móng kiến trúc Chính điện Kính Thiên

29 Dec, 03:03 PM

Kinhtedothi – Ngày 29/12, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo khoa học “Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò khu vực Chính điện Kính Thiên năm 2025”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ