Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Dương: người dân phấn khởi vì vải u trứng sớm được mùa, được giá 

Kinhtedothi - Vải thiều u trứng sớm tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đang bước vào chính vụ thu hoạch. Năm nay, thời tiết thuận lợi giúp vải được mùa, lại được giá, khiến người dân vô cùng phấn khởi, kỳ vọng một mùa bội thu.

Theo chân ông Đặng Văn Hùng - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp Thanh Cường, xã Vĩnh Cường, chúng tôi có mặt tại vườn vải của gia đình ông Lại Văn Trịnh. Gia đình ông trồng khoảng 4 mẫu với gần 300 cây vải u trứng sớm.

Mùa vải chín tại huyện Thanh Hà. Ảnh: Vĩnh Quân

Với khuôn mặt rạng rỡ, ông Trịnh chia sẻ: “Hiện vải đang vào chính vụ thu hoạch, năm nay sai quả, quả mọc chi chít, thậm chí bám cả trên thân cây. Trận bão Yagi đầu năm tuy lớn nhưng may mắn không ảnh hưởng đến sản lượng. Ước tính vườn nhà tôi sẽ cho thu khoảng 10 tấn.”

Vải năm nay được mùa bà con phấn khởi.

Giá vải u trứng sớm năm nay dao động từ 35.000-45.000 đồng/kg. Thương lái đổ về mua rất đông, chủ yếu để xuất sang Trung Quốc. Mức giá có biến động nhẹ theo ngày nhưng nhìn chung đều mang lại niềm vui lớn cho người trồng.

Theo ông Trịnh, khoảng 15 ngày nữa, loại vải u trứng trắng - được xem là ngon và có giá trị cao nhất tại Thanh Hà - sẽ bước vào vụ thu hoạch. Giống vải này cho quả đẹp mã, đều tăm tắp, đỏ mọng và sai trĩu cành. Nhiều thương lái đã đặt mua theo diện tích từ trước.

Các công nhân đang đóng vải vào thùng xốp.

Tại cơ sở thu mua của bà Nguyễn Thị Hải, không khí làm việc nhộn nhịp với hàng chục công nhân đóng gói vải. Vải sau khi thu hoạch được đóng vào thùng xốp, bảo quản bằng lớp giấy lạnh để giữ tươi. 

“So với năm ngoái, vải năm nay đẹp mã hơn, giá tốt hơn. Mỗi ngày, cơ sở chúng tôi thu mua khoảng chục tấn vải để xuất sang Trung Quốc. Vụ u trứng sớm đã bắt đầu cách đây một tuần, hết tuần này sẽ chuyển sang thu hoạch u trứng trắng. Giá loại này dự kiến dao động từ 70.000-75.000 đồng/kg”- bà Hải chia sẻ.

Ông Đặng Văn Hùng, Giám đốc HTX dịch vụ Thanh Cường, cho biết toàn xã Vĩnh Cường có khoảng 450 ha trồng vải, trong đó 30% là giống chín sớm. Yếu tố quyết định năng suất cao năm nay là điều kiện thời tiết thuận lợi, đặc biệt là đợt lạnh 15°C đúng dịp vải ra hoa dịp Tết Nguyên đán, giúp hoa đậu quả tốt.

Hiện tại, xã đang quy hoạch 8 vùng trồng vải theo tiêu chuẩn VietGAP, với mỗi cây đều được gắn mã QR để truy xuất nguồn gốc. Đây là hướng đi bền vững, giúp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cho quả vải Thanh Hà.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, toàn tỉnh Hải Dương hiện có khoảng 8.800 ha trồng vải, trong đó riêng huyện Thanh Hà chiếm hơn 3.200 ha. Dự báo sản lượng toàn tỉnh năm nay đạt khoảng 65.000 tấn, tăng khoảng 10.000 tấn so với năm trước. Thanh Hà dự kiến thu hoạch khoảng 38.000 tấn - con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Quả vải sai đến nỗi mọc cả trên thân cây. Ảnh: Vĩnh Quân

Thời vụ thu hoạch vải tại Hải Dương kéo dài khoảng 3 tháng, từ giữa tháng 5 đến hết tháng 7 (dương lịch). Mặc dù ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi, nhưng nhờ sự chủ động và thời tiết thuận lợi sau đó, vụ vải năm nay vẫn được xem là một mùa bội thu.

Cơn bão Yagi không gây ảnh hưởng đáng kể đến năng suất vải của người dân Thanh Hà. Ảnh: Vĩnh Quân

Những vùng trồng theo tiêu chuẩn VietGAP được gắn mã lên cây. Ảnh: Vĩnh Quân

Hải Dương: hộ dân xây tường chắn ngang đường đã được đền bù 

Hải Dương: hộ dân xây tường chắn ngang đường đã được đền bù 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điện Biên chú trọng phát triển sản phẩm OCOP

Điện Biên chú trọng phát triển sản phẩm OCOP

24 May, 09:04 AM

Kinhtedothi - Phát triển sản phẩm OCOP bền vững là mục tiêu quan trọng của tỉnh Điện Biên nhằm thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương và bảo tồn văn hóa truyền thống, phát triển du lịch.

Ninh Bình: sản phẩm OCOP phát triển về số lượng và chất lượng

Ninh Bình: sản phẩm OCOP phát triển về số lượng và chất lượng

20 Apr, 02:24 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng số lượng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP; đồng thời, tỉnh sẽ đầu tư hơn nữa vào các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm OCOP với các chuỗi cung ứng toàn cầu để tăng cường giá trị sản phẩm.

Sơn La phấn đấu có thêm 30 sản phẩm OCOP

Sơn La phấn đấu có thêm 30 sản phẩm OCOP

09 Apr, 10:53 AM

Kinhtedothi - Sơn La hiện có hơn 200 sản phẩm nông nghiệp lợi thế, có giá trị kinh tế và thương mại cao, có thể phát triển thành các sản phẩm OCOP. Năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 30 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ