Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hai ngày ghi nhận 7 người chết và mất tích do mưa lũ

Kinhtedothi - Mưa lớn liên tục 2 ngày qua tại nhiều tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ tiếp tục để lại nhiều hậu quả hết sức nặng nề cho người dân các địa phương. Đáng lo ngại, nguy cơ thiệt hại có thể còn lớn hơn do thời tiết vẫn tiếp tục có mưa.
Một khu vực dân cư tại huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) bị ngập do mưa kéo dài.

Số liệu quan trắc cho thấy, trong 3 ngày, từ 19 giờ ngày 27/7 đến 19 giờ ngày 30/7, khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến từ 100 - 150mm.

Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Thuỷ điện Sông Bạc (Hà Giang) 359mm; Bát Xát (Lào Cai) 225mm; Phúc Sơn (Tuyên Quang) 222mm; Trung Hội (Thái Nguyên) 451mm; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 330mm…

Mưa lớn đã khiến ít nhất 6 người bị chết chỉ trong vòng 2 ngày. Trong đó, Hà Giang và Điện Biên, mỗi tỉnh ghi nhận 2 trường hợp; Thái Nguyên và Bắc Giang, mỗi địa phương 1 người chết. Ngoài ra, vẫn còn 1 người tại Sơn La hiện còn đang mất tích.

Cùng với thương vong về người, thiên tai còn khiến 82 nhà dân bị sạt lở taluy dương, ngập lụt, hư hỏng. 18 hộ gia đình phải di dời khẩn cấp. Bên cạnh đó là hàng trăm nhà dân vẫn bị ngập nước. Đời sống người dân bị ảnh hưởng lớn...

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.

Mưa dông tiếp diễn tại nhiều tỉnh, TP (bao gồm cả Hà Nội).

Cơ quan khí tượng thuỷ văn Quốc gia nhận định, ngày 31/7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ đêm 31/7 đến ngày 2/8, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30 - 70mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Phó Cục trưởng Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) Vũ Xuân Thành cho biết, mưa lớn có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó mưa lớn, Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 5378/BNN-ĐĐ của Bộ NN&PTNT. Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Bên cạnh đó, các tỉnh, TP ở hạ du sông Hồng, sông Thái Bình tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình; các tỉnh, TP có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với tình hình mưa lũ.

Hà Nội: ngành thuỷ lợi “căng mình” ứng phó úng ngập

Hà Nội: ngành thuỷ lợi “căng mình” ứng phó úng ngập

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ