Hải Phòng: Bến phà Gót đông nghịt ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, tại bến phà Gót (huyện Cát Hải, Hải Phòng) du khách ra đảo Cát Bà tăng đột biến. Dòng xe nối nhau dài hàng km chờ để được qua phà ra đảo.

Từng đoàn xe nối đuôi nhau chờ qua phà.
Từng đoàn xe nối đuôi nhau chờ qua phà.

Theo ghi nhận của phóng viên, bắt đầu từ sáng, dòng người đổ về Cát Bà (Hải Phòng) đã vô cùng đông đúc. Cụ thể, lúc 8 giờ sáng hàng trăm xe ô tô, xe máy với hàng nghìn khách du lịch khắp nơi ùn ùn đổ về bến phà Gót để ra quần đảo Cát Bà du lịch, nghỉ dưỡng. Do lượng phương tiện khá đông nên hầu hết xe ô tô phải đợi cả tiếng đồng hồ. Nhiều du khách phải xuống đi bộ vào chờ ở khu vực gần bến phà.

Đại diện bến phà Gót cho biết, mọi công tác đều đã được chuẩn bị sẵn sàng như duy tu bảo dưỡng sơn sửa phà, huy động hết công suất của các phà để phục vụ cho du khách trong mùa du lịch Cát Bà. Theo thống kê sơ bộ từ 5 giờ 20 phút sáng đến thời điểm chiều, ước lượng đã có đến hàng nghìn lượt khách. Do đó, cán bộ công nhân viên được huy động tối đa làm việc 24/24 để hỗ trợ du khách khi qua phà.

Bến phà Gót huy động tối đa phương tiện, nhân viên để phục vụ du khách.
Bến phà Gót huy động tối đa phương tiện, nhân viên để phục vụ du khách.

Cũng theo vị này, 8 phà cả lớn lẫn nhỏ được hoạt liên tục trong ngày, tập trung giải quyết công tác vận chuyển để phục vụ du khách tốt nhất. Nguyên nhân dẫn đến việc tắc đường là do không thể chứa nhiều phà cùng một lúc, thời gian để các phà thay nhau cập bến là 10 phút. Trong khi phà lớn chỉ chở tối đa được khoảng 20 chiếc ô tô.

Hàng nghìn lượt khách đến thăm quan Cát Bà.
Hàng nghìn lượt khách đến thăm quan Cát Bà.

Trước đó, TP Hải Phòng mở cửa du lịch hoàn toàn từ ngày 15/3 và đã trở thành thời điểm “vàng” cho ngành du lịch.

Tại huyện Cát Hải, theo thống kê sau 1 tuần mở cửa du lịch, từ ngày 15 đến ngày 21/3, tại Cát Bà đã đón hơn 5.000 lượt khách du lịch. Đặc biệt, vào những ngày cuối tuần, lượng du khách đến Cát Bà tăng khá cao. Trong đó, có gần 2.000 lượt du khách tham quan, lưu trú ngủ đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Đây có thể được coi là tín hiệu đáng mừng cho một mùa du lịch đầy khởi sắc sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Hiện, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, đây là thời điểm TP Hải Phòng tập trung phục hồi, phát triển toàn diện các ngành kinh tế, trong đó có du lịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần