Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: biệt thự 3 tầng bị cưỡng chế do xây dựng trên đất nông nghiệp

Kinhtedothi - Tối 8/8, UBND quận Đồ Sơn cho biết đã tiến hành cưỡng chế căn nhà 3 tầng mới xây tại tổ dân phố Bắc Hải, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Đây là căn nhà 3 tầng xây dựng trên diện tích đất vi phạm là 153 m2, do hộ bà Ngô Thị Thuỷ tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị, gồm 6 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng khách và các công trình phụ trợ khác. Công trình xây dựng khung cứng, bê tông cốt thép, mái lợp ngói.

Căn nhà trước khi cưỡng chế. Ảnh: Vĩnh Quân

Theo UBND quận Đồ Sơn, công trình xây dựng vi phạm của bà Ngô Thị Thuỷ có nguồn gốc đất từ việc nhận chuyển nhượng đất nuôi trồng thuỷ sản của gia đình ông Vũ Phú Hải (SN 1958, ở phường Vạn Hương).

Theo báo cáo của UBND phường Bàng La, từ năm 1992 gia đình bà Thuỷ đã tự ý cải tạo, xây dựng nhà phục vụ gia đình sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trên thửa đất này. Những năm sau, do nuôi trồng thuỷ sản kém hiệu quả kinh tế nên gia đình đã đổ đất san lấp, cải tạo mặt bằng sử dụng đến nay. Năm 2022, gia đình bà Thủy đã tháo dỡ công trình 1 phần công trình nhà cũ, xây dựng lại công trình nhà ở mới 3 tầng (1 tầng móng), với diện tích xây dựng là 153m2/tầng.

Hộ bà Ngô Thị Thuỷ đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị với diện tích 153 m2 khi không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, vi phạm quy định tại điểm a khoản 2, Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. 

Đến 20 giờ tối 8/8, cơ quan chức năng hoàn thành xong phần cưỡng chế căn biệt thự 3 tầng. Ảnh: Vĩnh Quân

Đến ngày 16/9/2022, UBND quận Đồ Sơn chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 23/9/2022, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn ban hành Quyết định số 1186/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Ngô Thị Thuỷ với mức xử phạt tiền là 8 triệu đồng; biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Tuy nhiên, bà Ngô Thị Thuỷ không chấp hành Quyết định số 1186/QĐ-XPHC ngày 23/9/2022, không tự giác tự tháo dỡ công trình vi phạm để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, ngăn cản người thi hành công vụ, cố tình xây dựng hoàn thiện công trình.

Việc tự ý xây nhà trên đất nông nghiệp của hộ bà Thuỷ tạo dư luận xấu, gây bức xúc trong cộng đồng khu dân cư. Để trả lại hiện trạng ban đầu của thửa đất trước khi vi phạm, đồng thời lập lại trật tự, kỷ cương và thể hiện tính nghiêm minh, răn đe của pháp luật, góp phần tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của công dân, UBND quận Đồ Sơn tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Ngô Thị Thuỷ tại công trình vi phạm.

Đến 20 giờ tối 8/8, việc cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả nguyên trạng thửa đất đã được thực hiện thành công, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, an toàn, an ninh trật tự và sự nghiêm minh của pháp luật.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: giết người do mâu thuẫn trên bàn nhậu

Đắk Lắk: giết người do mâu thuẫn trên bàn nhậu

21 May, 07:28 PM

Kinhtedothi- Ngày 21/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Y Yôp Byă (SN 1994, trú tại thôn 2A, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Lạng Sơn: tạm giữ 1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc

Lạng Sơn: tạm giữ 1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc

21 May, 06:31 PM

Kinhtedothi-Đội Quản lý thị trường số 6 tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh phát hiện và tạm giữ 1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển trên xe ô tô tải tại địa bàn huyện Cao Lộc.

Sức khỏe không phải để đánh đổi: cần pháp lý đủ mạnh, đủ sâu

Sức khỏe không phải để đánh đổi: cần pháp lý đủ mạnh, đủ sâu

21 May, 03:41 PM

Kinhtedothi - Liên tiếp trong thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến sữa giả, thuốc giả, thiết bị y tế kém chất lượng và thực phẩm chức năng giả được phát hiện tại một số nhà thuốc và bệnh viện đã đặt ra những vấn đề pháp lý và quản trị cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Dưới góc độ pháp luật, đây không chỉ là hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mà còn là dấu hiệu vi phạm quy định bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và chặt chẽ hơn của hệ thống pháp luật và các chủ thể có liên quan.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt nhanh đối tượng cướp ngân hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt nhanh đối tượng cướp ngân hàng

21 May, 02:18 PM

Kinhtedothi - Trưa ngày 21/5/2025, một đối tượng nam mặc áo trùm kín đầu đập vỡ cửa kính cường lực xông vào Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tại số 987 đường 30/4, phường 11, Thành phố Vũng Tàu, dùng dao đe dọa nhân viên rồi cướp tiền.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ